Tên trộm xe máy hối lộ ‘hiệp sĩ’ 50 triệu đồng để được thả

03/07/2017 - 16:24

PNO - Khi bị bắt giữ, nghi can trộm xe máy ngỏ ý đưa 50 triệu đồng hối lộ để được thả nhưng các "hiệp sĩ" Bình Dương từ chối. Người này sau đó bị giao công an xử lý.

Ngày 3/7, Công an phường Hiệp Thành (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) đang tạm giữ Nguyễn Viết Hải (31 tuổi, quê Nghệ An) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Theo thông tin ban đầu, vào 13h20 cùng ngày, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải thuộc Đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa cùng 4 thành viên tổ chức tuần tra trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Phú Hòa). Tại đây, nhóm nhận được trình báo từ anh Nguyễn Xuân Hòa (20 tuổi, quê Bình Định) về việc xe máy của anh bị kẻ gian đánh cắp.

Ten trom xe may hoi lo ‘hiep si’ 50 trieu dong de duoc tha
Nghi can trộm xe máy bị các "hiệp sĩ" bắt giữ.

Sau khi tiếp nhận thông tin và phân tích các khả năng chạy trốn của nghi phạm, nhóm “hiệp sĩ” tổ chức truy tìm. Khi nhóm đến tuyến đường Mỹ Phước – Tân Vạn (đoạn thuộc phường Phú Hòa) thì phát hiện nam thanh niên đang lái xe máy hiệu Sirius tang vật nên bám theo.

Lúc này, phát hiện nhóm “hiệp sĩ” bám đuôi, Nguyễn Viết Hải phóng xe với tốc độ cao hòng chạy trốn. Khi chạy đến khu công nghiệp Đại Đăng (phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một) thì nghi can bị “hiệp sĩ” bao vây, bắt giữ.

Xác định vụ trộm xảy ra tại phường Hiệp Thành nên Đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa giao nghi can cho công an phường này xử lý.

Khi bị bắt, Nguyễn Viết Hải đề nghị hối lộ cho nhóm “hiệp sĩ” 50 triệu đồng để được thả nhưng các “hiệp sĩ” từ chối. Hiện, cơ quan Công an phường Hiệp Thành đang lấy lời khai nghi can, mở rộng điều tra.  

Thanh Thiên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI