Tăng ni, phật tử TP.HCM cầu nguyện cho Chủ tịch nước Trần Đại Quang

23/09/2018 - 13:50

PNO - Ngày 23/9, tại Việt Nam Quốc tự, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức lễ tưởng niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Tang ni, phat tu TP.HCM cau nguyen cho Chu tich nuoc Tran Dai Quang
Đến dự có Hoà thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam,  Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM và hơn 500 tăng ni, phật tử cầu nguyện, tưởng niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
Tang ni, phat tu TP.HCM cau nguyen cho Chu tich nuoc Tran Dai Quang
Tại lễ tưởng niệm, Hoà thượng Thích Trí Quảng nhấn mạnh, sinh thời, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp nối truyền thống 2.000 năm gắn bó và đồng hành cùng dân tộc, động viên tăng ni, phật tử trong và ngoài nước đoàn kết, xây dựng, phát triển đất nước giàu đẹp.
Tang ni, phat tu TP.HCM cau nguyen cho Chu tich nuoc Tran Dai Quang
“Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM trân trọng và ghi nhận Chủ tịch nước Trần Đại Quang có những đóng góp cho sự phát triển của Phật giáo Việt Nam nói chung và Phật giáo T.PHCM nói riêng” - Hòa thượng Thích Trí Quảng khẳng định.
Tang ni, phat tu TP.HCM cau nguyen cho Chu tich nuoc Tran Dai Quang
Sau lễ tưởng niệm, các tăng ni, phật tử tụng Bát Nhã tâm kinh tưởng niệm công đức của Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho đất nước, nhân dân và đồng bào Phật giáo.
Tang ni, phat tu TP.HCM cau nguyen cho Chu tich nuoc Tran Dai Quang

Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần vào sáng 21/9 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, sau thời gian mắc bệnh hiểm nghèo.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang quê Ninh Bình, là giáo sư, tiến sĩ Luật học; Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII, đại biểu Quốc hội khoá XIII, XIV.

                                                                   Lam Khuê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI