Tạm giữ người chồng bạo hành vợ vì ghen

21/07/2017 - 08:58

PNO - Ngày 20/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an (CA) Q.Thủ Đức, TP.HCM xác nhận đã giải cứu thành công chị T.K.N. (SN 1990, quê Phú Yên) và tạm giữ Vũ Ngọc Tuyên (SN 1988, quê Thanh Hóa, chồng chị N.) về hành vi bạo hành vợ.

Tam giu nguoi chong bao hanh vo vi ghen

Vợ chồng chị N. có hai con (9 tuổi và 5 tuổi), cả gia đình thuê phòng trọ tại đường số 7, khu phố 3, P.Tam Bình, Q.Thủ Đức. Tuyên lái xe bồn, hay đi làm khuya, còn chị N. là công nhân. Tối 17/7, do nghi ngờ chị N. có quan hệ ngoài luồng với một thanh niên sống cùng dãy trọ, Tuyên xé quần áo, xích chị N. ngoài cổng và đánh đập khiến vợ bị thương phần đầu, bầm tím thân thể.

CA P.Tam Bình đã xuống lập biên bản, yêu cầu Tuyên ký cam kết không đánh vợ nữa. Tuy nhiên, đến 4g sáng 18/7, Tuyên khóa trái cửa phòng trọ, nhốt chị N. bên trong, đổ nước xà phòng pha nước bẩn, nước tiểu, muối lên người vợ. Tuyên còn dùng chày đâm vào vùng kín chị N. Khi vợ kháng cự, Tuyên xì bình gas trong phòng, dùng tay cào cấu vùng kín chị N. tới trầy xước. Mặc dù vợ liên tục kêu la, xin tha, song Tuyên vẫn tiếp tục hành hạ. 

Tại  hiện trường, suốt nhiều giờ, Hội Phụ nữ - Đoàn Thanh niên và CA địa phương đã vận động, giải thích, thuyết phục, đề nghị Tuyên mở cửa, thả chị N., nhưng người này vẫn cố thủ bên trong và dọa sẽ giết vợ. Đến 16g cùng ngày, lực lượng chức năng của quận phối hợp cùng Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Q.9, TP.HCM sử dụng biện pháp nghiệp vụ ập vào khống chế Tuyên và giải cứu chị N. Sau đó, chị N. được đưa đi bệnh viện Q.Thủ Đức cấp cứu trong tình trạng chấn thương vùng đầu, vai chảy máu và bầm tím toàn thân.

Hiện, CA Q.Thủ Đức đang củng cố hồ sơ để xử lý Tuyên theo quy định của pháp luật. 

 Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI