Tạm giữ giám đốc công ty vệ sĩ chèn lật ôtô CSGT

14/06/2017 - 10:46

PNO - Bị xe CSGT truy đuổi vì chạy quá tốc độ, chiếc ôtô 7 chỗ do Tiến điều khiển đã đánh lái sang chèn không cho CSGT vượt lên khiến 1 xe bị lật ngang đường, xe của Tiến lao xuống ruộng.

Ngày 14/6, thông tin từ phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, lực lượng chức năng đang tạm giữ hành chính tài xế Trần Sỹ Tiến (39 tuổi, giám đốc công ty vệ sỹ tại Ninh Bình) vì lỗi điều khiển ôtô chạy quá tốc độ cho phép ở mức 78/50 km/h và không chấp hành hiệu lệnh dừng kiểm tra của CSGT.

Tam giu giam doc cong ty ve si chen lat oto CSGT
Hiện trường vụ việc.

Như báo Phụ Nữ đã đưa tin, ngày 13/6, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), tổ công tác CSGT phát hiện ôtô hiệu Fortuner mang BKS: 15A – 155.84 lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Nghệ An - Hà Tĩnh, vi phạm tốc độ nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên, tài xế chiếc xe 7 chỗ này không chấp hành hiệu lệnh mà nhấn ga bỏ chạy. Tổ công tác gồm 2 chiến sĩ cảnh sát giao thông dùng xe chuyên dụng để truy đuổi và dùng còi, loa yêu cầu tài xế dừng lại nhưng chiếc xe vi phạm tiếp tục chạy trốn.

Tam giu giam doc cong ty ve si chen lat oto CSGT
Chiếc xe CSGT bị lật nghiêng, hư hỏng nặng sau đoạn đường 20 km truy đuổi.

Sau gần 20 km truy đuổi, xe CSGT định vượt lên thì bị xe vi phạm đánh lái sang trái để chèn ép khiến chiếc xe biển xanh bị lật nghiêng trên đường, hư hỏng nặng. Chiếc xe vi phạm cũng bị mất lái lao xuống ruộng lúa. 

Chiếc xe vi phạm bị hỏng nhẹ. Thời điểm này có 6 người ở trên 2 xe may mắn đều không bị thương.

Thành Trung 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI