Giao lưu nữ đại diện cơ quan ngoại giao và tổ chức phi chính phủ

06/03/2015 - 11:59

PNO - PN - Chào mừng lễ kỷ niệm 1975 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 105 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2015), ngày 5/3, Hội LHPN TP.HCM phối hợp với Ủy ban MTTQ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM tổ chức họp mặt giao lưu với nữ...

edf40wrjww2tblPage:Content

Tham dự buổi họp mặt có bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó bí thư Thành ủy; ông Tất Thành Cang - Phó chủ tịch UBND TP; bà Võ Thị Dung - Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM; bà Đinh Thị Bạch Mai - Chủ tịch Hội LHPN TP; ông Phùng Công Dũng - Phó chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP cùng 30 khách mời là nữ tổng lãnh sự và phu nhân tổng lãnh sự, nữ lãnh đạo đại diện các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức hữu nghị trên địa bàn TP. Điều đặc biệt thú vị là rất nhiều khách mời của chương trình cho biết họ rất vui khi mặc trang phục truyền thống của Việt Nam để hưởng ứng Tuần lễ Áo dài.

Đoàn đã đến tham quan Khu Nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM và dâng hương, giao lưu tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược, H.Củ Chi.

Trong buổi giao lưu thân mật, bà Leo Siu Lin - Tổng lãnh sự Singapore tại TP.HCM nói: “Chủ đề ngày Quốc tế Phụ nữ do Liên Hiệp Quốc đề ra là: “Trao quyền cho phụ nữ - trao quyền cho nhân loại: hãy có một cái nhìn toàn cảnh”. Liên Hiệp Quốc hướng trọng tâm đến quyền phụ nữ, bình đẳng giới cũng như đưa ra tầm nhìn về một thế giới, trong đó, phụ nữ có quyền lựa chọn tham gia vào chính trị, được giáo dục, được có thu nhập và được sống trong xã hội không có bạo hành và phân biệt đối xử.

Việt Nam đã và đang có những đóng góp trong nỗ lực chung của Liên Hiệp Quốc và cộng đồng quốc tế trong việc phát huy quyền phụ nữ cũng như hiện thực hóa các mục tiêu kể trên. Đã có những điều luật và biện pháp được nhà nước đưa ra và thực hiện để đảm bảo bình đẳng giới. Tôi tin Việt Nam sẽ không ngừng nỗ lực để đưa những tiến bộ này vượt xa hơn nữa”.

Thay mặt lãnh đạo TP, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Tất Thành Cang đã gửi lời chúc mừng đến các nữ tổng lãnh sự và phu nhân tổng lãnh sự, nữ lãnh đạo đại diện các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức hữu nghị.

Ông Cang nói: “Công ước của Liên Hiệp Quốc về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW) khẳng định rằng phân biệt đối xử với phụ nữ là vi phạm các nguyên tắc về quyền bình đẳng và xúc phạm tới nhân phẩm con người, là trở ngại lớn cho phụ nữ trong việc tham gia bình đẳng với nam giới trong mọi lĩnh vực phát triển của xã hội, ngăn cản sự phát triển bền vững của cá nhân phụ nữ, gia đình và cộng đồng.

“Bình đẳng cho phụ nữ là tiến bộ của tất cả chúng ta”. Hy vọng thông điệp ngắn gọn này sẽ thu hút được sự quan tâm và hành động thiết thực của hàng triệu người dân trên toàn thế giới. Rất mong đại diện các lãnh sự, các tổ chức phi chính phủ nghiên cứu và có thêm những hoạt động phối hợp với các cơ quan chức năng của TP.HCM hỗ trợ thực hiện các nội dung liên quan đến bình đẳng giới”.

 HOA LÀI

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI