Nạn nhân vụ mỹ phẩm giả bị trộm dọn sạch quán

17/10/2014 - 11:38

PNO - PNO - Nỗi buồn nhập viện vì dùng phải mỹ phẩm giả chưa nguôi, chị Trần Thị Mỹ Hạnh (ngụ KP Thạnh Quý, phường An Thạnh, TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương) tiếp tục gặp “hạn” khi bị trộm dọn sạch tài sản ở quán ăn.

edf40wrjww2tblPage:Content

Nan nhan vu my pham gia bi trom don sach quan

Nơi bọn trộm cắt hàng rào lưới B40 đột nhập vào quán trộm tài sản

Chị kể, chập tối 15/10, sau khi đi chợ mua vật dụng về chuẩn bị mở quán trở lại, chị và đứa em trai hoảng hốt khi phát hiện toàn bộ vật dụng, dụng cụ tại quán ăn Sa Kê của mình nằm ở đường Hưng Định 31 thuộc phường Hưng Định, TX.Thuận An bị trộm đột nhập, dọn sạch.

Chị ước tính, tổng tài sản bị mất trộm trên 52 triệu đồng, gồm: 16 cây quạt treo tường, 135 cái ghế nhựa cao, 43 nồi lẩu, dĩa inox, 3 bếp gas, 1 bình gas lớn 60 kg, 1 bình gas nhỏ 12 kg, 15 mâm, chảo lớn bằng inox, 12 bếp cồn cùng nồi ấp suất, nồi cơm điện và nhiều vật dụng khác.

Theo chị, nhiều khả năng kẻ trộm là băng nhóm chuyên nghiệp, bọn chúng phải dùng phương tiện lớn là xe tải mới chở hết số vật dụng trộm cắp này. “Tôi là một nạn nhân của mỹ phẩm giả. Cũng từ sự việc của tôi, đối tượng làm hàng giả đã sa lưới pháp luật. Do vậy, tôi nghi ngờ và lo sợ không biết có dấu hiệu trả thù của kẻ bất lương”, chị Hạnh hoang mang.

Nan nhan vu my pham gia bi trom don sach quan

Chị Hạnh bên gian bếp của quán. Bọn trộm vơ sạch toàn bộ từ bếp gas, nồi niêu, đến chén dĩa.

Sáng 17/10, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an TX.Thuận An cho biết, chập tối 16/10, sau khi nhận được đơn trình báo của chị Hạnh, cơ quan công an đã vào cuộc xác minh. Ngoài việc khám nghiệm hiện trường, công an đã lấy lời khai chi tiết chị Hạnh và những người thân quen để điều tra, làm rõ vụ trộm.

Như Phụ Nữ Online đã đưa tin, chị Hạnh là nạn nhân vụ mua nhầm mỹ phẩm kem mủ trôm trị nám da giả nhãn hiệu Công ty Vĩnh Tân, phải điều trị bỏng da tại Bệnh viện Da liễu TP.HCM. Từ phản ánh của chị Hạnh, công an đã thu giữ hàng chục hộp kem giả. Phóng viên Báo Phụ Nữ đã điều tra nguồn sản xuất. Ngày 1/10, từ nguồn tin của phóng viên Báo Phụ Nữ, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đã bắt nóng một “đầu nậu” tên Đen về hành vi buôn bán mỹ phẩm giả quy mô lớn…

THỦY TIÊN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI