Sơ tán gần 100 hộ dân trong đêm vì rừng thông ngùn ngụt cháy

29/06/2019 - 08:09

PNO - Gần 100 hộ dân sống gần khu rừng phòng hộ đã được di dời ra khỏi vùng nguy hiểm ngay trong đêm. Hơn 1.000 người được huy động tham gia chữa cháy. Rạng sáng nay, lửa tái bùng phát.

Sáng 29/6, ông Nguyễn Phi Phượng - Chủ tịch UBND xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh - cho biết, các lực lượng chữa cháy bao gồm cả dân quân tự vệ và người dân đang túc trực tại hiện trường ngăn đám cháy ở rừng thông bùng phát trở lại.

Trước đó, khoảng 13g chiều 28/6, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại rừng thông thuộc địa phận xã Xuân Hồng. Do tiết trời nắng nóng, đám cháy lan nhanh và bùng phát dữ dội.

So tan gan 100 ho dan trong dem vi rung thong ngun ngut chay
Hơn 1.000 người đã được huy động tham gia chữa cháy.

Nhận được tin báo, UBND huyện Nghi Xuân đã huy động hơn 1.000 người gồm lực lượng công an, bộ đội thuộc Tiểu đoàn Đặc công D31 (Bộ tư lệnh Quân khu 4), quân sự, kiểm lâm, dân quân tự vệ, Đội Phòng cháy - chữa cháy Công an huyện Nghi Xuân và người dân địa phương tập trung dập lửa.

Do nắng nóng kèm với gió phơn Tây Nam (gió Lào) thổi mạnh, đám cháy càng lúc càng lan rộng, vượt qua đường băng cản lửa.

Lực lượng chức năng phải phát quang để ngăn đám cháy lan rộng.

So tan gan 100 ho dan trong dem vi rung thong ngun ngut chay
Ngọn lửa bùng phát dữ dội, uy hiếp nhiều nhà dân cận kề.

Trước tình hình trên, tỉnh Nghệ An cũng đã điều 5 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ cảnh sát phòng cháy - chữa cháy tới hiện trường dập lửa.

Đến 21g cùng ngày, ngọn lửa vẫn cháy dữ dội, đe dọa các khu dân cư ở tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An. Trước tình hình trên, UBND huyện Nghi Xuân đã cho sơ tán gần 100 hộ dân sống cạnh rừng phòng hộ để đảm bảo an toàn.

So tan gan 100 ho dan trong dem vi rung thong ngun ngut chay
Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn.

Hơn 23g khuya 28/6, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, đến rạng sáng nay, lửa lại tiếp tục bùng phát dữ dội trở lại.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI