Sạt núi, hàng trăm tấn đá chắn gây tê liệt đường sắt Bắc – Nam

10/07/2018 - 16:50

PNO - 3 tảng đá nặng hàng trăm tấn lăn rầm rập trên núi đá vôi xuống ga Lạc Sơn (Châu Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình) vào lúc 3h sáng 10/7 khiến tuyến đường sắt Bắc Nam bị tê liệt trong nhiều giờ liền.

Thời điểm trên, sau trận mưa lớn, những khối đá có tổng khối lượng nặng hàng trăm tấn từ ngọn núi phía Bắc nhà ga Lạc Sơn, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) sạt lở, đổ ập xuống tuyến đường sắt qua đoạn này. Trong 3 tảng đá bị sạt xuống, tảng lớn nhất ước tính khoảng gần 30 m3.

Vụ việc khiến đường ray số 2 và số 3 ở ga Lạc Sơn bị hỏng gần 200m. Rất may ở thời điểm sạt lở, không có chuyến tàu nào lưu thông qua.

Sat nui, hang tram tan da chan gay te liet duong sat Bac – Nam
Một tảng đá làm hỏng đường ray của tuyến đường sắt Bắc Nam tại ga Lạc Sơn.

Theo nhận định của giới địa chất, quá trình phong hóa của các núi đá ở ga Lạc Sơn đang diễn ra phức tạp, gia nhiệt của đợt nắng nóng đang hoành hành khiến kết cấu đá thay đổi, gặp mưa lớn nên thay đổi nhiệt đột ngột, gây ra sạt lở. 

Sự cố này đã làm đường sắt ách tắc. Công ty CP đường sắt Quảng Bình khẩn trương phối hợp với các đơn vị thuộc sở GTVT tập trung nhân lực giải phóng đường ray số 1.

Sat nui, hang tram tan da chan gay te liet duong sat Bac – Nam
Đường sắt Bắc Nam bị hư hỏng nặng và tê liệt trong nhiều giờ liền

 Hiện các đoàn tàu qua ga Lạc Sơn phải di chuyển rất chậm (5km/h) trên đường ray số 1 để tránh ách tắc kéo dài. Trong lúc đó, các lực lượng chức năng đang đang tập trung giải phóng khối đá trên đường sắt số 3, thay ray và vẹt bị hư hỏng, tiếp tục phong tỏa đường sắt số 2 để giải phóng các khối đá. 

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI