Sạt lở núi vùi lấp 19 người, tìm thấy 7 thi thể

12/10/2017 - 09:35

PNO - Khoảng 3h sáng ngày 12/10, sạt lở núi diễn ra tại Tân Lạc (Hòa Bình) đã vùi lấp 4 hộ dân với 19 người. Theo thông tin mới nhất, 7 thi thể vừa được tìm thấy.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về phòng chống thiên tai (PCTT), tính đến 6h sáng 12/10, đã có 40 người chết (Sơn La: 5 người, Yên Bái: 4 người, Hòa Bình: 15 người, Thanh Hóa: 8 người, Nghệ An: 8 người). Ngoài ra còn có 22 người mất tích, nhiều nhất tập trung tại Yên Bái là 11 người. 21 người bị thương do bão lũ gây ra.

Bên cạnh thiệt hại về người, có tới hơn 16.000 ngôi nhà bị ngập lụt, 217 nhà bị sập… Tại Nam Định, một số tuyến đê, kè bị ảnh hưởng do bão số 10 chưa được xử lý tiếp tục bị sạt lở mái đê.

Sat lo nui vui lap 19 nguoi, tim thay 7 thi the
Thiệt hại bất ngờ do đợt áp thấp nhiệt đới gây ra khiến 40 người tử vong (ảnh: yenbai.gov.vn)

BCĐ Trung ương về PCTT cũng cho biết, tại nhiều khu vực tại Hòa Bình, Yên Bái, Sơn La bị chia cắt. Khoảng 3h sáng ngày 12/10, sạt lở núi xảy ra tại xã Phú Cường (Tân Lạc, Hòa Bình) vùi lấp 4 hộ dân. Theo Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu cứu nạn, tổng số người gặp nạn là 19 người, hiện đã tìm được 7 thi thể.

Tại cuộc họp, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cho hay, áp thấp nhiệt đới đang di chuyển theo hướng tây tây bắc, ngày mai vào khu vực phía bắc của biển đông, trở thành cơn bão số 11, hướng vào khu vực quần đảo Hoàng Sa. Bên cạnh áp thấp nhiệt đới, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc vẫn đang di chuyển về nước ta. Từ ngày 12/10, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng tới các tỉnh miền Bắc.

Chính vì vậy, khi kết hợp với không khí lạnh xuống, bão 11 sẽ mạnh cấp 12, 13. Khi đến khu vực đảo Hải Nam bão suy yếu, khả năng cao đổ bộ từ Nghệ An – Quảng Trị. Tuy nhiên khi tới Hoàng Sa, hoàn lưu bão gây mưa vào ngày 13 tại khu vực trung trung bộ. Ngày 14, khi bão tiến sát mưa sẽ tăng lên. Từ 15 – 17, mưa tâp trung chính ở vùng phía nam đồng bằng, khu vực Sơn La , Hòa Bình, Bắc trung bộ, Hà Tĩnh. Lượng mưa ước tính khoảng 150mm tới gần 250mm.

Để khắc phục tình hình mưa lũ, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết các đơn vị quân đội đã huy động gần 9 ngàn chiến sĩ tham gia. Tại Thanh Hóa, Nghệ An, đã sơ tán hơn 13 ngàn hộ dân. Hòa Bình di dời trên 300 hộ dân. Yên Bái di dời và bố trí nhà ở cho 153 hộ trong vùng nguy hiểm…

Trước những thiệt hại lớn về người trong những ngày qua, ông Tăng Quốc Chính - Tổng cục phòng chống thiên tai nhấn mạnh: “Phải dự báo sát hơn về tình hình khí tượng vì đợt tới xuất hiện áp thấp nhiệt đới mạnh, phát triển thành bão, kết hợp với gió mùa đông bắc”

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI