Rủ bạn bè ra chòi rẫy thay nhau hiếp dâm người yêu 'nhí'

29/12/2017 - 17:36

PNO - Sau khi đưa H’H. ra chòi rẫy, Y Kuet đã thực hiện hành vi đồi bại với “người yêu nhí” rồi “gợi ý” cho nhiều người khác hãm hại nạn nhân.

Sáng 29/12, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 6 bị cáo gồm: Y Kuet Hwing (25 tuổi), Y Bao Hwing (22 tuổi), Y Rô Ma Niê (21 tuổi), Y Kũi Kbuôr (25 tuổi), Y Noăn Ayun (24 tuổi), Y Jek Ayun (24 tuổi, cùng trú huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo cáo trạng, khoảng 19h ngày 27/6, Y Kuet cùng Y Bao, Y Jek đến nhà Y Biêk Ayun (trú tại buôn Hô, xã Ea Drơng) uống rượu. Trong lúc ngồi uống rượu, Y Kuet nhận được điện thoại của người yêu là H.A (13 tuổi, trú thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) nói đến nhà chở đi chơi.

Lúc này, Y Kuet đi xe máy một mình đến đón người yêu, còn Y Bao, Y’Jek đến nhà anh Y Bluê Kbuôr (SN 1995) ở gần H’H. để uống rượu với Y Rô Ma, Y Kũi.

Ru ban be ra choi ray thay nhau hiep dam nguoi yeu 'nhi'
Các bị cáo tại tòa.

Đến khoảng 20h cùng ngày, Y Kuet chở H’H. đến trước nhà anh Y Bluê và gọi Y Bao ra nói đi mua rượu và bánh mang đến một chòi rẫy ở buôn Tah (xã Ea Drơng) nhậu. Tại đây, H.A uống hết khoảng 5 ly rượu thì thấy mệt nên lên sàn tre nằm nghỉ.

Thấy vậy, Y Kuet lên sàn tre ôm hôn thấy H.A nhưng không phản ứng gì nên nảy sinh ý định quan hệ tình dục. Sau đó, Y Kuet nói Y Bao đi ra ngoài để thực hiện hành vi giao cấu với bé gái 13 tuổi.

Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, Y Kuet gọi Y Bao vào thấy thiếu nữ không mảnh vải che thân nên Y Bao đã thực hiện hành vi giao cấu với H.A rồi ra về. Lúc này, Y Kuet gọi điện cho Y Rô Ma rủ đến chòi rẫy uống rượu thì được Y Rô Ma đồng ý và rủ thêm Y Kũi, Y Noăn, Y’Jek đến.

Trong lúc ngồi uống rượu cách chòi rẫy khoảng 5m, Y Kuet nói với cả bọn: “Nó dễ lắm...”. Nghe vậy, Y Rô Ma, Y Kũi, Y Noăn, Y Jek lần lượt vào thực hiện hành vi quan hệ tình dục với bé gái. Sau đó, Y’Jek chở nạn nhân về nhà.

Khi biết chuyện, gia đình của cháu bé gái đã làm đơn tố cáo hành vi phạm tội của các đối tượng trên đến cơ quan công an. Tại thời điểm bị xâm hại, cháu H’H. mới chỉ 12 năm 10 tháng 10 ngày tuổi. Tại phiên tòa, các bị cáo một lần nữa thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Y Kuet mức án 17 năm tù giam, Y Bao 14 năm tù giam, Y’Jek 11 năm tù giam, Y Kũi 14 năm tù giam, Y Rô Ma 14 năm tù giam, Y Noăn 14 năm tù giam cùng về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI