Quảng Bình điều xe thiết giáp, ca nô giúp người dân khắc phục hậu quả siêu bão số 10

16/09/2017 - 09:59

PNO - Sau bão số 10, hàng vạn ngôi nhà của người dân miền trung bị tốc mái, nhà cửa hư hại bà con vùng tâm bão đang có những tháng ngày khó khăn

Bão số 10 vừa đi qua, ngay trong tâm bão phóng viên báo Phụ Nữ TP.HCM đã kịp thời có mặt cùng bà con chăm lo dọn dẹp lại nhà cửa màn chiếu. Trong lúc đó, có thể một cơn lũ mới đang đón chờ bà con hai bên bờ sông Gianh.

Quang Binh dieu xe thiet giap, ca no giup nguoi dan khac phuc hau qua sieu bao so 10
Nhà ông Nguyễn Tân Đinh ở Quảng Phúc Ba Đồn bị gió thổi sập trong bão số 10

Đứng bên cạnh ngôi nhà vừa mới bị gió bão cuốn phăng phần mái chị Nguyễn Thị Hải, (xã Đồng Hóa huyện Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bình) ánh mắt chị Hải buồn rũ rượi. Chị kể mái nhà vừa bay hết phần mái ra khỏi vườn, suốt cả buổi chiều cả gia đình cố gắng nhặt nhạnh những gì còn xót lại sau cơn bão đi qua.

"Đầu hè vừa rồi cả nhà cố gắng dành dụm tiền thay mới mái tôn, ai ngờ bão đổ bộ nhanh quá, bao nhiêu tài sản từ tư vi, mái hiên, đến bến bếp ga đều hư cả. Bão vừa ập vô cả nhà kéo nhau đi tránh bão, khi trở về thì đã tan tành", chị Hải buồn bã kể.

Bão đi qua, trong đêm nay hàng vạn nguười miền Trung tiếp tục gắng gượng giấc ngủ tạm trong những căn nhà dột nát do bão để lại. Hoặc phải rời xa ngôi nhà vốn là tài sản của mình để sống nhờ bà con lối xóm.

Quang Binh dieu xe thiet giap, ca no giup nguoi dan khac phuc hau qua sieu bao so 10
Sau bão, lực lượng vũ trang đã đến giúp chị Hải dựng lại mái nhà

Trong số những địa phương bị thiệt hai nặng nề do hậu quả bão số 1o tàn phá, Quảng Bình là tỉnh có số lượng nhà bị tốc mái nhiều nhất. Qua thống kê chưa đầu đủ từ Ban Chỉ huy PCLB tỉnh Quảng Bình thì tỉnh hơn 50.000 nhà tốc mái  và 13 ngôi nhà bị sập.

Không chỉ có ở Quảng Bình, đêm nay người dân phường Thủy Dương Thị xã Hương Thủy và huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế lại trắng đêm với công tác khắc phục sự cố bão số 10 kết hợp với lốc xoáy đang diễn ra hết sức khẩn trương. 

Sau trận lốc kinh hoàng  vào đêm 14/9, hàng trăm hộ dân ở hai địa phương này phải sử dụng gầm giường, gầm bàn để lánh nạn trong đêm. Nhà cửa hư hại, nước mưa tuồn vào nhà khiến đồ đạc, tài sản của người dân bị hỏng hàng loạt. Hàng nghìn cây xanh ở hai phường này gãy đổ ngổn ngang, đè lên nhà dân.

Chị Nguyễn Thị Dung (tổ 10, phường Thủy Dương) kể: "Gia đình tôi chuẩn bị đi ngủ thì nghe phía ngoài có lốc xoáy giật rất mạnh. Chỉ trong vài chục giây, cơn lốc đã cuốn phăng mái nhà, ngói trên mái nhà văng tứ tung, mưa vào nhà như trút nước. Mẹ con phải chạy sang nhà bà con lánh nạn trong đêm".

Quang Binh dieu xe thiet giap, ca no giup nguoi dan khac phuc hau qua sieu bao so 10
Quảng Bình chịu thiệt hại nặng nề sau bão số 10 với thống kê sơ bộ hơn 50.000 nhà tốc mái, 8 người chết và bị thương, thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng

Cùng cảnh ngộ với mẹ con chị Dung là hàng trăm hộ dân khác ở phường Thủy Dương. “Cả đêm qua gia đình tôi phải chui xuống gầm giường vì sợ những viên ngói còn sót lại trên mái nhà rơi trúng người. Đồ đạc, vật dụng trong nhà ướt, hư hỏng hết rồi. Đêm  nay chắc phải là đi xin ngủ tạm” - ông Ngô Văn Lạc (tổ 10 phường Thủy Dương) lo lắng. 

Trao đổi với Ông Lê Ngọc Sơn - Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy  tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, có 450 hộ dân ở hai phường Thủy Dương và Thủy Phương bị tốc mái và bị cây gãy đổ đè lên khiến nhà hư hỏng. Trong đó, tại phường Thủy Dương có 210 hộ bị thiệt hại nhà cửa, phường Thủy Phương 240 hộ.

Hiện tại Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình đã huy động 8.505 người, 8 xuồng, 2 thiết giáp, xe cơ giới các loại tham gia công tác triển khai ứng phó, khắc phục bão số 10. Trong ngày 15/9 Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình triển khai 2 tổ trên 20 chiến sĩ, cùng 2 ca nô tăng cường ứng phó cho huyện Tuyên hoá, Quảng Trạch và Thị xã Ba Đồn để di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Duy trì lực lượng 200 cán bộ, chiến sỹ, 5 ca nô cùng với 7 ô tô sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu. trên hai tuyến biên giới đã di dời 268 hộ/942 nhân khẩu ở các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Hiện tại các xã ở ven sông Gianh nước sông đang lên rất cao, một số tuyến đường đã bị chia cắt do nước lũ từ thượng nguồn đổ về rất nhanh.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI