Phòng khám đa khoa chục tỷ bị ‘khai tử’ do vắng bệnh nhân ở Nghệ An

13/01/2018 - 09:55

PNO - Được đầu tư cả chục tỷ mỗi phòng khám với mục đích khám chữa bệnh cho những bệnh nhân vùng cao, xa trung tâm. Nhưng những phòng khám này lại không phát huy được hiệu quả sau nhiều năm đi vào hoạt động.

Phong kham da khoa chuc ty bi ‘khai tu’ do vang benh nhan o Nghe An
Nhằm phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân các xã vùng biên giới Nghệ An với điều kiện đi lại khó khăn, Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã đầu tư hai phòng khám đa khoa vùng ở xã Huồi Tụ và xã Hữu Kiệm với kinh phí hơn 10 tỷ đồng/phòng khám. Năm 2014, phòng khám khu vực này bắt đầu đi vào hoạt động, mang lại niềm vui cho người dân nơi đây.
Phong kham da khoa chuc ty bi ‘khai tu’ do vang benh nhan o Nghe An
Tuy nhiên ngay từ khi được đưa vào sử dụng phòng khám đa khoa khu vực này đã bộc lộ những hạn chế, không thể phát huy tác dụng của mình. Tại phòng khám đa khoa khu vực Phả Đánh - Huồi Tụ, dù có đường điện cao thế 250KW chạy qua nhưng vẫn không có điện khiến cho công tác khám, chữa bệnh gặp thêm khó khăn.
Phong kham da khoa chuc ty bi ‘khai tu’ do vang benh nhan o Nghe An
Bên trong những căn phòng khang trang là các thiết bị điện, hệ thống điện chiếu sáng, quạt, máy tính... đều được lắp đặt đầy đủ nhưng những trang thiết bị này không sử dụng vì không có điện.
Phong kham da khoa chuc ty bi ‘khai tu’ do vang benh nhan o Nghe An
Ông Võ Văn Mỹ - Trường phòng khám đa khoa khu vực Phả Đánh - Huồi Tụ cho biết, do phòng khám không được kéo điện từ đầu nên việc hoạt động hết sức khó khăn. Đây cũng là một cản trở trong công tác khám chữa bệnh đối với đội ngũ y bác sĩ khi không có sự hỗ trợ của máy móc, chủ yếu là bằng biện pháp thủ công.
Phong kham da khoa chuc ty bi ‘khai tu’ do vang benh nhan o Nghe An
Từ tháng 3/2017, những phòng khám này chỉ được khám và điều trị ngoại trú. Những bệnh nhân điều trị nội trú sẽ không còn được thanh toán bảo hiểm như trước. Điều này càng khiến cho phòng khám đã không hiệu quả lại càng trở nên “đói” bệnh nhân hơn.
Phong kham da khoa chuc ty bi ‘khai tu’ do vang benh nhan o Nghe An
Dù mới được đưa vào sử dụng hơn 3 năm, nhưng nhiều hạng mục công trình đã có dấu hiệu xuống cấp.
Phong kham da khoa chuc ty bi ‘khai tu’ do vang benh nhan o Nghe An
Bà Vi Thị Quyên – Phó chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết: “Hiện một phòng khám đã được đầu tư hơn 100 triệu đồng cơ sở vật chất để chuyển sang làm điểm cấp phát thuốc. Còn phòng khám ở khu vực Huồi Tụ thì chúng tôi cũng đang dự định chuyển thành trạm y tế xã hoặc trường học”.

Thành Trung
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI