Phó Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả lũ tại Lào Cai khiến 11 người chết, mất tích

05/08/2016 - 18:14

PNO - Ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm khí tượng cho biết, sau trận lụt lịch sử 2008, đến nay người Lào Cai mới chứng kiến hiện tượng mưa lũ lớn như vậy.

Theo nguồn tin từ VnExpress, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, sáng 5/8, theo báo cáo sơ bộ của tỉnh Lào Cai, lũ quét, sạt lở đất đã làm chết, mất tích 11 người, hiện nay một số người còn đang bị vùi lấp, gây thiệt hại nghiêm trọng tại các huyện Sa Pa, Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Pho Thu tuong chi dao khac phuc hau qua lu tai Lao Cai khien 11 nguoi chet, mat tich
Lũ quét làm đổ một căn nhà ở xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai. Ảnh: Vietnam+

Trung tâm dự báo khí tượng và thủy văn Lào Cai ghi nhận, lượng mưa sáng nay tại Bát Xát lên đến 152 mm, thành phố Lào Cai 63 mm, Sa Pa 60 mm, Bảo Yên 72 mm. Sau mưa nhiều tuyến đường ngập trong nước.

Pho Thu tuong chi dao khac phuc hau qua lu tai Lao Cai khien 11 nguoi chet, mat tich
Nước lũ từ thượng nguồn liên tiếp đổ về. Nguồn: Facebook

Ông Lưu Minh Hải, giám đốc Trung tâm khí tượng cho biết, sau trận lụt lịch sử 2008, đến nay người Lào Cai mới chứng kiến hiện tượng mưa lũ lớn như vậy.

Pho Thu tuong chi dao khac phuc hau qua lu tai Lao Cai khien 11 nguoi chet, mat tich
Trong ảnh: Nước lũ kéo theo bùn đất tràn vào nhà dân tại xã Đồng Tuyển (TP Lào Cai). Ảnh: VnExpress

Thông tin về cơn lũ, báo Lào Cai cũng cho hay, ông Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, đã đến thăm hỏi, động viên 2 gia đình anh Hồ Văn Quy – chị Tinh Thị Tới, ở thôn Luổng Đơ, xã Cốc San, huyện Bát Xát, có 3 con tử vong do đất, đá sạt vào nhà, là các cháu: Hồ Ngọc Anh (sinh năm 2005), Hồ Ngọc Hà (sinh năm 2013), Hồ Cao Sơn (sinh tháng 2/2016).

Pho Thu tuong chi dao khac phuc hau qua lu tai Lao Cai khien 11 nguoi chet, mat tich
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm hỏi gia quyến chị Vàng Thị Hồng Hạnh. Ảnh: Báo Lào Cai
Pho Thu tuong chi dao khac phuc hau qua lu tai Lao Cai khien 11 nguoi chet, mat tich
Ảnh: Otofun

Đồng thời, Phó Thủ tướng thăm hỏi, động viên thân quyến chị Vũ Thị Quỳnh (sinh năm 1989) và các cháu: Vàng Thị Hồng Hạnh (sinh năm 2008), Vàng Thị Mỹ Duyên (sinh năm 2012), ở thôn Tòng Sành, xã Cốc San (cả 3 mẹ con bị lũ cuốn).

Pho Thu tuong chi dao khac phuc hau qua lu tai Lao Cai khien 11 nguoi chet, mat tich
Lũ lớn gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại địa phương. Ảnh: VnExpress

Phó Thủ tướng đã thăm hỏi, chia sẻ với những đau thương, mất mát mà các gia đình, địa phương phải gánh chịu. Đồng thời, yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền, các cấp, ngành quan tâm giúp đỡ, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Pho Thu tuong chi dao khac phuc hau qua lu tai Lao Cai khien 11 nguoi chet, mat tich
Nước lũ nhấn chìm nhiều ngôi nhà. Ảnh: Bảo Long

Mưa lũ do ảnh hưởng cơn bão số 2 làm 46 hộ dân của xã Phìn Ngan, Quang Kim bị cô lập; 110 hộ dân xã Cốc San bị ngập úng, với độ sâu khoảng 1m; cuốn trôi 1 cầu treo tại thôn Sủng Hoảng và sập 1 cầu dân sinh tại xã Bản Qua của huyện Bát Xát; sạt lở đất đá ta luy dương tại xã Tòng Sành vùi lấp 2 hộ của thôn Cang Hồ và Ky Công Hồ; giao thông tại Km 17, trên tuyến Quốc lộ 4D từ thành phố Lào Cai đi Sa Pa bị chia cắt; toàn bộ huyện Bát Xát bị mất điện, mất thông tin liên lạc; sập đổ hoàn toàn 4 nhà tại huyện Sa Pa và Bát Xát.

Hương Trà (Tổng hợp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI