Phó chủ tịch hội đồng nhân dân quận xin thôi chức vì xây dựng không phép

30/10/2019 - 15:18

PNO - Ông Lê Hữu Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy Thủ Đức, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Thủ Đức - vừa tự nguyện xin thôi các chức vụ.

Ngày 30/10, Ban thường vụ Quận ủy quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết như trên.

Theo đó, ngày 27/10, Ban Thường vụ Quận ủy Thủ Đức họp kiểm điểm ông Lê Hữu Thành.

Ông Lê Hữu Thành tự nhận đã thiếu gương mẫu, để bản thân và gia đình vi phạm pháp luật liên quan công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức và cá nhân.

Do đó, ông Lê Hữu Thành xin thôi giữ các chức vụ Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ quận, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân quận Thủ Đức.

Pho chu tich hoi dong nhan dan quan xin thoi chuc vi xay dung khong phep
Công trình xây dựng không phép của ông Lê Hữu Thành

Ban Thường vụ Quận ủy Thủ Đức đã thảo luận, xem xét và nhất trí sẽ báo cáo Ban chấp hành Đảng bộ quận Thủ Đức xem xét, đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định. 

Ngày 29/10, ông Lê Hữu Thành đã tự tháo dỡ công trình vi phạm của cá nhân và của người thân.

Pho chu tich hoi dong nhan dan quan xin thoi chuc vi xay dung khong phep
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân thị sát nắm tình hình vi phạm xây dựng của ông Lê Hữu Thành và người nhà ở hẻm 419 đường 48, quận Thủ Đức

Ban Thường vụ Quận ủy quận Thủ Đức cũng đã ban hành Công văn số 1349-CV/QU ngày 30/10, tiếp tục đôn đốc ông Lê Hữu Thành tự tháo dỡ công trình vi phạm theo cam kết và báo cáo kết quả thực hiện vào ngày 31/10.

Ban Thường vụ Quận ủy Thủ Đức cũng đã chỉ đạo UBND quận Thủ  Đức xem xét, làm rõ trách nhiệm các cá nhân chậm xử lý các công trình vi phạm của ông Lê Hữu Thành và gia đình thời gian qua.

Hiếu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI