Phó chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk chưa có bằng đại học

13/12/2018 - 12:31

PNO - Ông Nguyễn Thanh Hiệp - Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch HĐNĐ tỉnh Đắk Lắk, dù đã hoàn thành chương trình đại học nhưng chưa được cấp bằng.

Trao đổi với Báo Phụ Nữ sáng 13/12, một lãnh đạo HĐND tỉnh Đắk Lắk xác nhận thông tin trên.

Trước đó, ngày 16/7, đại diện Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Ban tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk và ông Nguyễn Thanh Hiệp đã làm việc với Phòng Đào tạo Trường Đại học Tây Nguyên về việc đề nghị thẩm tra, xác minh việc không cấp bằng đại học cho sinh viên Nguyễn Thanh Hiệp.

Sau khi thẩm tra, xác minh, ngày 18/7, Trường Đại học Tây Nguyên đã có công văn gửi Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Pho chu tich HDND tinh Dak Lak chua co bang dai hoc
Công văn trả lời của Trường Đại học Tây Nguyên.

Theo công văn trên, qua kiểm tra hồ sơ lưu trữ về việc cấp phát bằng tốt nghiệp tại Phòng Đào tạo, đã xác định rõ nhà trường chưa cấp bằng tốt nghiệp đại học cho sinh viên Nguyễn Thanh Hiệp.

Ông Hiệp theo học ngành lâm sinh tại Trường Đại học Tây Nguyên khóa 1984-1988. Sau khi hoàn thành khóa học, ngày 17/4/1989, ông Hiệp được điều đi tập sự. Tuy nhiên, từ thời điểm đó đến nay, sinh viên Nguyễn Văn Hiệp chưa hoàn thành thời gian tập sự 16 tháng theo quy định của Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Một nguồn tin từ Trường Đại học Tây Nguyên giải thích thêm, lúc đó ông Hiệp học khoa nông nghiệp. Theo quy định thời điểm đó, sau khi học xong chương trình đại học, sinh viên phải đi thực tế theo điều động của nhà nước về địa phương 16 tháng.

Sau khi hoàn thành thời gian tập sự, lẽ ra ông Hiệp phải mang giấy xác nhận từ nơi đã thực tập về trường để hội đồng trường họp xét, cấp bằng cho ông. Tuy nhiên, ông Hiệp đã không làm nên không đủ điều kiện để cấp bằng.

Tuy nhiên, xem xét tờ trình ngày 16/7 vừa qua của ông Nguyễn Thanh Hiệp và kiểm tra hồ sơ kèm theo, Trường Đại học Tây Nguyên quyết định cấp cho ông giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đại học ngành lâm sinh.

Trả lời cơ quan báo chí về vấn đề này, ông Hiệp cho biết, vào năm 1989, sau khi tốt nghiệp, sinh viên không phải đi xin việc mà chính quyền phân công. Do đó, căn cứ vào Quyết định số 15 ngày 5/4/1989 của Trường Đại học Tây Nguyên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk đã điều động ông Hiệp đi nhận công tác tại Lâm trường Krông Ana. Thế nhưng, khi mới thực tập được 4 tháng, Lâm trường Krông Ana giải thể, ông không được xác nhận hoàn thành thời gian tập sự.

Sau một thời gian công tác tại xã Hòa Đông (TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), ông Hiệp quay về trường xin cấp bằng thì nhà trường nói ông chưa đủ thời gian tập sự nên chưa cấp bằng.

Trao đổi về vấn đề này, ông Y Biêr Niê - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk - cho biết, sau khi có kết quả xác minh, HĐND tỉnh sẽ có báo cáo với Ban thường vụ Tỉnh ủy để xem xét xử lý.

"Trong quá trình công tác ông Hiệp luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Để xảy ra vấn đề này, là điều rất đáng tiếc. Ở đây vừa có lỗi của cá nhân ông Hiệp, vừa có lỗi của công tác tổ chức cán bộ của chính quyền cơ sơ từ những năm 1989", vị lãnh đạo này cho hay.

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI