Phó ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM xuất hiện sau nhiều ngày đi nước ngoài

21/03/2019 - 13:56

PNO - Sáng 21/3, ông Đỗ Hoài Thư, Chánh văn phòng Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR), xác nhận ông Hoàng Như Cương, Phó ban MAUR đã có mặt ở MAUR.

Ông Thư cho hay ông Cương “đã vào cơ quan để xử lý các việc” và hiện tại chỉ có thể cung cấp thông tin như vậy.

Về phần mình, ông Hoàng Như Cương xác nhận sáng nay ông có vào MAUR để gặp Trưởng ban MAUR Bùi Xuân Cường nhưng không gặp do ông Cường đi Hà Nội. Ngày mai (22/3), ông Cương sẽ tới MAUR để gặp ông Cường.

Pho ban Quan ly duong sat do thi TP.HCM xuat hien sau nhieu ngay di nuoc ngoai
Thi công dự án metro số 1 tại đoạn nhà ga Bến Thành.

Trước câu hỏi liệu còn tiếp tục làm việc với MAUR hay không, ông Cương nói: “Bây giờ chưa nói được đâu. Để ngày mai tôi vào gặp anh Cường đã”.

Ông cũng nói thêm vừa rồi ông đi nước ngoài là chuyện cá nhân và việc này cũng được ông báo cáo tổ chức.

Trước đó, giữa tháng 12/2018, ông Cương “đã đi nước ngoài việc riêng khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép”. Trước khi đi nước ngoài, ông Cương có đơn xin nghỉ việc.

Theo quy định, chức vụ Phó trưởng ban MAUR thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quản lý về mặt Đảng, UBND TP.HCM quản lý về mặt chính quyền.

Do nhiều ngày ông Cương đi nước ngoài không về, ngày 14/1, Đảng ủy khối dân - chính - đảng TP.HCM có hình thức xử lý đình chỉ chức vụ Bí thư Đảng ủy MAUR đối với ông Cương.

Được biết, ông Cương có thời gian dài gắn bó với MAUR và có khoảng với 10 năm làm Phó trưởng ban MAUR.

Diệp Quân - Mai Phan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI