Phát hiện vị trí tàu Hải Thành chìm, 9 người gặp nạn vẫn bặt vô âm tín

29/03/2017 - 19:30

PNO - Chiều 19/3, tàu quân đội HQ 888 đã tiếp cận vùng biển nơi tàu Hải Thành 26-BLC bị nạn và lên phương án tìm kiếm 9 nạn nhân mất tích.

Chiều 29/3, đại diện Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 (Trung tâm 3, TP Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết, Ủy Ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn đã điều động tàu HQ 888 (Trần Đại Nghĩa) rời cảng Cam Ranh hành trình ra hiện trường khu vực bị nạn của tàu Hải Thành 26-BLC thực hiện nhiệm vụ dò tìm tàu chìm. 

Đến khoảng 14h30, tàu HQ 888 phát hiện được xác tàu Hải Thành 26 -BLC tại vị trí 100 20’ 350 N; 1070 47’ 089 E. Các đơn vị đang tiến hành lặn khảo sát, tìm kiếm bên trong xác tàu gặp nạn, sớm triển khai phương án ngăn dầu tràn và trục vớt.

Phat hien vi tri tau Hai Thanh chim, 9 nguoi gap nan van bat vo am tin
Đến khoảng 14h30 chiều 29/3, tàu HQ 888 đã phát hiện được xác tàu Hải Thành 26 -BLC tại vị trí: 100 20’ 350 N; 1070 47’ 089 E.

Tại hiện trường, tàu SAR 413, SAR 272 cùng nhiều tàu khác nỗ lực tổ chức tìm kiếm trong khu vực đã được thiết lập theo chương trình SAROPS với diện tích khoảng 320 hải lý vuông tìm 9 nạn nhân mất tích.

Đến 16h cùng ngày, tình hình thời tiết tại hiện trường có gió Đông Bắc cấp 5, biển động nên công tác cứu nạn cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Phat hien vi tri tau Hai Thanh chim, 9 nguoi gap nan van bat vo am tin
Người thân chờ đợi thông tin về 9 thuyền viên mất tích tại Trung tâm 3.

Theo kế hoạch, các  đơn vị sẽ phối hợp với tàu thuyền hành trình qua lại  hiện trường tổ chức tìm kiếm trong khu vực đã lập. Phối hợp với đơn vị chức năng của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận thông báo, huy động các phương tiện hoạt động quanh khu vực tàu bị nạn tham gia tìm kiếm 9 thuyền viên mất tích.

Trước đó, lúc 10h sáng cùng ngày, Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa có mặt tại trụ sở Trung tâm 3 chỉ đạo công tác cứu hộ các nạn nhân trong vụ tai nạn hàng hải nghiêm trọng.

Phat hien vi tri tau Hai Thanh chim, 9 nguoi gap nan van bat vo am tin
Thuyền trưởng Nguyễn Viết Thắng là một trong 2 người thoát nạn, 9 nạn nhân khác vẫn đang mất tích trên biển

Trước đó, vụ tai nạn xảy ra vào khuya 27/3 tại vùng biển có tọa độ 10 độ 18,9 phút vĩ độ Bắc, 107 độ 45,6 phút kinh độ Đông, cách mũi Vũng Tàu khoảng 43 hải lý về phía Đông. Thời gian này, tàu Hải Thành 26 BLC có 11 thuyền viên đang di chuyển thì va chạm với tàu khác chưa rõ số hiệu sau đó chìm xuống biển.

Lúc này, tàu Petrolimex 14 của Trung tâm 3 đang hoạt động gần đó nhận được tin báo đã đến hiện trường hỗ trợ và cứu được 2 người là thuyền trưởng Nguyễn Viết Thắng và sĩ quan boong Hoàng Tiến Khôi. Tàu SAR 272 đã đưa 2 thuyền viên sống sót trong vào cảng TP Vũng Tàu.

Phương Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI