Vụ chồng chém vợ làm thai nhi rơi ra ngoài: Em bé đã tự thở

13/12/2013 - 17:42

PNO - PNO - Ngày 13/12, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết, cháu bé sơ sinh con thai phụ bị chồng chém đã có thể tự thở.

edf40wrjww2tblPage:Content

Vu chong chem vo lam thai nhi roi ra ngoai: Em be da tu tho

Bé sơ sinh đang được chăm sóc đặc biệt  tại Bệnh viện Nhi Đồng 1

BS Nguyễn Hoàng Khánh Thọ, khoa Hồi sức Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, bé nhập viện lúc 0 giờ 20 phút sáng 12/12 vào Khoa cấp cứu của BV trong tình trạng vết thương dài, đang chảy máu và bị sốc do mất máu nhiều.

Các BS đã chống sốc tích cực cho em bé và sau đó chuyển bé lên phòng mổ. Theo BS Thọ, cháu bé bị thương ở mông, kích thước dài khoảng 8cm, đứt cơ mông lớn và đụng đến xương cùng. Các BS đã truyền dịch chống sốc, khâu vết thương và truyền máu, đặt ống thở, bơm ôxy cho bé. Sau ca mổ kéo dài 45 phút, bé được chuyển lên Phòng chăm sóc đặc biệt, Khoa Hồi sức Sơ Sinh. Hiện tại, em bé đã tự thở, được nuôi bằng sữa qua ống truyền trực tiếp vào đường tiêu hóa.

Cũng theo BS Thọ, do vết thương của bé rất dài và sâu, lại nằm ở vị trí gần hậu môn nên các BS rất lo bé dễ bị nhiễm trùng. Bên cạnh đó, bé còn bị sinh rớt, non tháng nên sức đề kháng kém. Hiện bé đang được chăm sóc đặc biệt, mọi vật dụng dùng cho bé đều vô trùng.

Người mẹ hiện vẫn được chăm sóc tại BV Chợ Rẫy, có thể tiếp xúc được nhưng sức khoẻ còn yếu, nói chậm.

Vu chong chem vo lam thai nhi roi ra ngoai: Em be da tu tho

Hung thủ V.K.Kh. hiện đang điều trị tại BV Thống Nhất.

Về phía hung thủ V.K.Kh. (34 tuổi), cũng là chồng của nạn nhân, sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện Thống Nhất, sau hơn 2 giờ phẫu thuật, Khoa đã ổn định sức khỏe, nhưng nhát dao mà Kh. tự sát đã cứa đứt khí quản và động mạch cổ tay, phải đặt ống nội khí quản. Do Kh. không thể nói được nên hiện tại cơ quan công an chưa thể lấy lời khai để phục vụ điều tra. Dự định, khoảng 3 ngày nữa cơ quan công an mới có thể tiếp cận Kh. để lấy lời khai.

Như Phụ Nữ Online đã đưa tin, khoảng 21g ngày 11/12, tại chung cư Tây Thạnh, quận tân Phú, TP.HCM, V.K.Kh. (34 tuổi), sau khi nhậu với bạn xong đã dùng dao đâm 4 nhát vào bụng, cổ, và mặt vợ là chị V.T.H.N. (32 tuổi).Vết cứa sâu ở vùng bụng đã khiến thai nhi 37 tuần tuổi trong người chị N. lọt ra ngoài. Còn Kh. thì dùng dao tự đâm vào người để tự sát.

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã đưa cả 3 người đi cấp cứu.

Nhiều người dân cho biết, vợ chồng của chị N. và Kh. có nhiều mâu thuẫn, thường hay cãi nhau.

Được biết, cả chị N. và Kh. đã từng có một đời vợ chồng và có con riêng. N. và Kh. đều là kĩ sư công nghệ thông tin.


 

NGỌC THÚY - TIẾN ĐẠT
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI