Vụ bị bỏng do nổ trong lúc câu cá: nạn nhân đã tử vong

23/03/2015 - 18:11

PNO - PN – Liên quan đến vụ một người dân câu cá tại khu vực chân cầu Sài Gòn bị bỏng sau tiếng nổ lớn, sau 9 ngày điều trị, hôm qua (22/3), nạn nhân đã tử vong.

edf40wrjww2tblPage:Content

Vu bi bong do no trong luc cau ca: nan nhan da tu vong

Khu vực xảy ra vụ nổ vào ngày 13/3.

Bác sĩ Trần Đoàn Đạo, Trưởng khoa Phỏng - Tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, sau 9 ngày nằm viện trong tình trạng sốc do bỏng, dù đã được các y, bác sĩ tích cực điều trị, nạn nhân đã không qua khỏi.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 13/3, anh Nguyễn Hữu Đức (37 tuổi, quê Lâm Đồng) ngồi câu cá tại một con kênh cạnh chân cầu Sài Gòn, phường Bình An, quận 2, TP.HCM.

Một lúc sau, tại khu vực này bỗng nhiên có một tiếng nổ lớn, không rõ là nổ gì. Khi mọi người nhìn xuống thì thấy người anh Đức đang bị cháy. Các mảnh áo quần của anh Đức bị xé bung, bay tơi tả sau tiếng nổ, còn nạn nhân thì bị bỏng khắp người.

Nạn nhân đã được chuyển đến bệnh viện để cấp cứu.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ nổ là do anh Đức câu cá trong hành lang an toàn lưới điện cao áp.
Trong lúc câu, nạn nhân vô tình để cần câu và dây câu vi phạm khoảng cách an toàn nên bị phóng điện gây cháy nổ.

Sự cố trên còn khiến quận Thủ Đức, một phần quận Bình Thạnh và một phần quận 1 bị mất điện trong khoảng thời gian từ 17 giờ 10 đến 17 giờ 21 phút cùng ngày.

NGỌC THÚY

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI