TP.HCM tổ chức lễ cầu siêu 64 liệt sĩ hi sinh tại đảo Gạc Ma năm 1988

23/07/2015 - 09:48

PNO - PN - Nhân kỷ niệm 68 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2015), tối 22/7, tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại lễ kỳ siêu các anh hùng, liệt sĩ đã hi sinh trong các thời kỳ kháng chiến...

TP.HCM to chuc le cau sieu 64 liet si hi sinh tai dao Gac Ma nam 1988

TP.HCM to chuc le cau sieu 64 liet si hi sinh tai dao Gac Ma nam 1988

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ công an đã tới dự.

Phát biểu khai mạc tại đại lễ, Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhấn mạnh: 27 năm trôi qua, nhưng tấm gương hi sinh của 64 cán bộ, chiến sĩ kiên cường bảo vệ chủ quyền biển đảo tại đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam đã để lại một tượng đài bất tử về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thống yêu nước, bảo vệ lãnh thổ trong lòng nhân dân nói chung, tăng ni, Phật tử trong và ngoài nước nói riêng.

Trong đại lễ, ban tổ chức đã tổng kết chương trình đấu giá bức tranh "Gạc Ma - Vòng tròn bất tử" của họa sĩ Bùi Lệ Trang với giá được mua là 1 tỉ 280 triệu đồng (giá khởi điểm là 50 triệu đồng).

Số tiền thu được từ cuộc đấu giá bức tranh sẽ được ban tổ chức gửi tặng tới 64 gia đình liệt sĩ Gạc Ma, mỗi gia đình một phần quà trị giá 20 triệu đồng.

Bức tâm thư viết tay gửi Chủ tịch nước Công hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình của cụ Nguyễn Công Nghệ, 90 tuổi cũng được đưa ra đấu giá với giá 300 triệu đồng. Số tiền này sẽ dùng trao tặng cho Cảnh sát biển Việt Nam.

TRẦN ÁI

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI