Thanh tra xây dựng xé áo CSGT

10/06/2013 - 19:45

PNO - Sau khi bị yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn, một thanh tra xây dựng ở quận Gò Vấp, TP HCM đã xé áo CSGT, sau đó đập vỡ luôn thiết bị đo nồng độ cồn.

 Chiều 10/6, một cán bộ thuộc Đội Tham mưu - Tổng hợp Công an quận Phú Nhuận, TP HCM xác nhận công an quận này vẫn đang làm rõ vụ “chống người thi hành công vụ” xảy ra tại một con đường thuộc địa bàn phường 9.

Đối tượng bị điều tra là Nghiêm Văn Hồng, SN 1985, hiện là thanh tra xây dựng quận Gò Vấp.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2 giờ ngày 9/6, tổ tuần tra CSGT Công an TP HCM đi tuần trên một con đường thuộc địa bàn phường 9 thì phát hiện Hồng điều khiển xe máy chở 2 phụ nữ nên đuổi theo ép xe vào lề đường, yêu cầu xuất trình giấy tờ để kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, Hồng không chấp hành mà cự cãi.

Trong lúc giằng co, Hồng đã xé áo một CSGT đang làm nhiệm vụ. Vụ việc được báo cho lực lượng Cảnh sát 113 đến hỗ trợ, khống chế đưa Hồng về Công an phường 9 để làm việc.

Tại công an phường, khi phát hiện Hồng nồng nặc mùi rượu, lực lượng chức năng yêu cầu anh ta thổi vào thiết bị đo nồng độ cồn. Khi cầm thiết bị đo nồng độ cồn trên tay, Hồng ném thẳng vào tường làm nó gãy đôi.

Do vụ việc có tính chất nghiêm trọng nên ngay trong đêm, công an phường đã báo cáo vượt cấp lên Công an TP HCM, đồng thời báo cho Công an quận Phú Nhuận.

Theo T. Tiến (Người Lao Động Online)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI