Phạm luật giao thông, 2 đối tượng cầm dao chém CSGT

04/10/2015 - 14:39

PNO - Bị CSGT kiểm tra vì không đội mũ bảo hiểm, 2 đối tượng đã rồ ga bỏ trốn, sao đó vác dao quay lại chém CSGT.

Sáng 4/10, trao đổi với báo chí, Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ 2 đối tượng trú tại xóm Quy Chính, xã Vân Diên, huyện Nam Đàn do có hành vi chống đối, dùng dao đuổi chém cán bộ của đội CSGT huyện khi đang làm nhiệm vụ.

Vụ việc xảy ra vào chiều 2/10, tổ công tác của Đội CSGT gồm 3 đồng chí đang tiến hành hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát của Công an huyện Nam Đàn tại Km 33, Quốc lộ 15A đoạn qua xã Vân Diên huyện Nam Đàn.

Pham luat giao thong, 2 doi tuong cam dao chem CSGT
CSGT và người dân đã khống chế được 2 đối tượng. Ảnh: Dân Trí

Đến khoảng 16h cùng ngày, tổ công tác đã phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm liền ra hiệu lệnh để kiểm tra. Tuy nhiên các đối tượng không chấp hành mà lao thẳng xe vào Trung úy Nguyễn Công Quyền rồi rồ ga bỏ chạy theo hướng Đô Lương.

Đến khoảng 15 phút sau, cả 2 đối tượng đi bộ quay lại, tay cầm dao lao vào chém Đại úy Nguyễn Văn Hợi - Tổ trưởng bị thương nhẹ ở tay trái. Thấy vậy, các đồng chí khác cùng người dân đã lao vào can ngăn, khống chế đối tượng trên.

Đối tượng còn lại tiếp tục lao vào chém Thiếu úy Lương Mạnh Linh - tổ viên nhưng bị người dân can ngăn và phối hợp cùng cán bộ Công an Nam Đàn bắt giữ.

Quá trình cùng người dân lao vào khống chế đối tượng, Trung úy Nguyễn Công Quyền đã bị một đối tượng đấm dập môi. Trong quá bỏ chạy, một đối tượng bị thương ở tay, hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Khi kiểm tra, nồng độ cồn của cả 2 đối tượng đều vượt ngưỡng cho phép. Cụ thể, đối tượng lái xe tên Mười có nồng độ 1,1mg/1 lít khí thở còn đối tượng ngồi sau tên Đinh Văn Chiến là 0,7mg/1 lít khí thở (theo quy định người đi mô tô không được vượt quá nồng độ cồn 0,25mg/1lít khí thở).

Hiện công an đang tiếp tục điều tra, truy cứu trách nhiệm.

Trần Thùy (tổng hợp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI