Người vợ bị chồng tạt xăng đốt thực hiện lần phẫu thuật tạo hình đầu tiên

06/08/2016 - 06:24

PNO - Sáng ngày 5/8, chị Nguyễn Thùy Dung (SN 1994, trú tại Quốc Oai, Hà Nội), là người bị chồng tạt xăng đốt đã được phẫu thuật tay phải.

Người trực tiếp phẫu thuật cho chị Dung là PGS.TS Nguyễn Minh Tâm, Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình - Thẩm mỹ của Viện Bỏng Quốc gia.

Bác sĩ Tâm đã lấy da sườn trái của chị Dung để tiến hành phẫu thuật tạo hình tay phải cho chị. Chiều cùng ngày, chị Dung cho biết, do thuốc gây tê đã gần hết nên chị bắt đầu cảm nhận được những cơn đau, nhất là ở sườn trái.

Nguoi vo bi chong tat xang dot thuc hien lan phau thuat tao hinh dau tien
Chị Dung được mẹ chăm sóc sau phẫu thuật. Ảnh NVCC

Bà Phí Thị Duyên, mẹ đẻ chị Dung cho biết, suốt 4 tiếng phẫu thuật của con gái, bà ở bên ngoài đứng ngồi không yên, sốt ruột vô cùng, vừa thương con, vừa cầu trời cho ca phẫu thuật tay đầu tiên thành công.

PGS.TS Nguyễn Minh Tâm cho biết, sau khi phẫu thuật tay phải, 2 – 3 tháng sau chị Dung sẽ được phẫu thuật tay trái. Còn ca phẫu thuật khó nhất là phẫu thuật gương mặt, dự kiến sẽ được thực hiện vào cuối năm nay.

Nguoi vo bi chong tat xang dot thuc hien lan phau thuat tao hinh dau tien
Đôi bàn tay biến dạng của chị Dung sau khi bị chồng tạt xăng đốt

Trước đó, chiều ngày mùng 2 Tết 2016, chị Dung chở mẹ đẻ sang nhà chồng là Nguyễn Văn Thành ở Quốc Oai, Hà Nội để ký đơn ly dị. Hai vợ chồng trước đó đã mâu thuẫn nên tiếp tục cự cãi. Thành sau đó đã hắt xăng vào mặt chị Dung rồi châm lửa khiến chị Dung bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu. Trải qua 6 tháng nằm viện, chị Dung trải qua nhiều cơn đau cùng cực cả về thể xác lẫn tinh thần.

Về đối tượng Thành, Thành vừa bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội tạm giam để điều tra về hành vi Giết người.

Nguyễn Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI