Mượn tài sản của người yêu, bán lấy tiền tiêu xài

01/04/2013 - 17:11

PNO - PNO - Ngày 1/4, Công an huyện Lộc Ninh (Bình Phước) đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Chí Thành (SN 1986, ngụ ấp Tân Lợi, xã Lộc Phú, huyện Lộc Ninh) để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 Người bị lừa cũng chính là người yêu gắn bó lâu năm với Thành, chị Phạm Thị Thúy (SN 1985, ngụ thôn 5, xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước).

Chiều 12/3, Thành gọi điện rủ chị Thúy chạy xe máy từ huyện Bù Đốp lên nhà Thành chơi.

Sau một đêm ở cùng với người yêu, đến khoảng 8 giờ ngày 13/3, Thành thực hiện ý đồ chiếm đoạt xe máy cùng hơn 1 cây vàng nữ trang, 1 điện thoại di động và hơn 30 triệu đồng trong cốp xe của chị Thúy.

Không mảy may nghi ngờ người yêu, chị Thúy giao xe và tài sản cho Thành “mượn”. Ngay lập tức, Thành liền lấy xe chạy thẳng về TP.HCM bán số nữ trang, cùng vòng vàng để xuống Vũng Tàu ăn chơi.

Tuy nhiên, đến ngày 29/3, Công an xã Bình Đa, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tóm gọn Thành giao Công an huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước xử lý.

Tại cơ quan công an, Thành khai nhận đã lấy toàn bộ tài sản của chị Thúy và bán lấy tiền tiêu xài hết.

Đặng Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI