Một phụ nữ tự thiêu do bị chồng đánh và tạt xăng

26/03/2015 - 17:39

PNO - PN – Bị chồng đánh và tạt xăng vào người, do quá uất ức vì thường xuyên bị chồng đánh, chị Tình đã châm lửa tự thiêu.

edf40wrjww2tblPage:Content

Ngày 26/3, bác sĩ Đỗ Văn Hùng, Trưởng khoa Bỏng - Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cho biết bệnh nhân Đỗ Thị Tình (27 tuổi, trú xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn đang rất nguy kịch.

Mot phu nu tu thieu do bi chong danh va tat xang

Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng đang tận tình cứu chữa cho chị Tình.

Bệnh nhân Tình được chuyển từ bệnh viện Quảng Ngãi ra Đà Nẵng vào ngày 21/3.

Bác sĩ Hùng cho biết, chị Tình được xác định bị bỏng 80%, cấp độ 3, 4, 5.

Sau 5 ngày điều trị, bệnh nhân hiện đã tỉnh táo trở lại nhưng vết bỏng đang bị hoại tử sâu khoảng 60%.

Các bác sĩ đang tiến hành cắt lọc phần hoại tử để cứu tính mạng của bệnh nhân nhưng tiên lượng khả năng hồi phục chỉ 1 - 2%.

Trước đó, chị Tình được người nhà đưa vào bệnh viện Quảng Ngãi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vào đêm 18/3.

Anh Đỗ Hoàng Lâm, anh trai chị Tình cho biết, vào tối 18/3, chị Tình xảy ra mâu thuẫn với chồng là anh Ngô Văn Bình (32 tuổi).

Anh Bình đánh và tạt xăng vào người chị Tình. Do quá tức giận vì thường xuyên bị chồng đánh, chị Tình đã châm lửa tự thiêu.

Được biết, vợ chồng chị Tình kết hôn năm 2008 và đã có hai con.

ĐÌNH THỨC

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI