Miễn trách nhiệm hình sự hai bị cáo cướp bánh mì chống đói

17/09/2016 - 06:45

PNO - Ngày 20/7, TAND Q.Thủ Đức xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Hoàng Tuấn mức án 10 tháng tù, Ôn Thành Tân mức án tám tháng 20 ngày tù cùng về tội "cướp tài sản"

Ngày 15/9, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên thuộc Tòa án nhân dân TP.HCM đã xét xử phúc thẩm vụ cướp bánh mì để “cứu đói”. Nhận định các bị cáo phạm tội ở độ tuổi vị thành niên, phạm tội lần đầu, tài sản phạm tội thấp, người bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo, hội đồng xét xử đã quyết định sửa một phần bản án sơ thẩm, tuyên miễn trách nhiệm hình sự đối với hai bị cáo Nguyễn Hoàng Tuấn (18 tuổi, ngụ H.Củ Chi) và Ôn Thành Tân (18 tuổi, ngụ Q.9).

Mien trach nhiem hinh su hai bi cao cuop banh mi chong doi
Ảnh minh họa: Intrernet

Vào khuya 17/10/2015, Tuấn và Tân rủ nhau đến một tiệm internet ở phường Tăng Nhơn Phú, Q.9 chơi game. Trưa hôm sau, khi đã chơi hết tiền, hai bị cáo rủ nhau đi xin việc.

Trên đường đi, do đói bụng nên hai bị cáo rủ nhau cướp đồ ăn. Tân tấp xe vào tiệm tạp hóa trên đường Tô Vĩnh Diện (Q.Thủ Đức) để Tuấn hỏi mua hai bịch chuối sấy, ba bịch me đường, một bịch đậu phộng rang muối cùng bánh mì ngọt. Cầm lấy gói đồ ăn trị giá 45.000 đồng, Tuấn leo lên xe, kêu Tân bỏ chạy.

Nghe tiếng tri hô, người dân xung quanh đuổi theo bắt giữ hai bị cáo. Ngày 20/7, TAND Q.Thủ Đức xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Hoàng Tuấn mức án 10 tháng tù, Ôn Thành Tân mức án tám tháng 20 ngày tù cùng về tội “cướp tài sản”.

Sau đó, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đã ký quyết định kháng nghị, đề nghị xem xét lại hình phạt theo hướng giảm nhẹ cho hai bị cáo; các bị cáo cũng kháng cáo, xin được giảm nhẹ hình phạt.

Hải Lăng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI