Lãnh án vì hiếp dâm bạn quen qua Zalo

27/01/2015 - 17:59

PNO - PNO – Chiều 27/1, TAND quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ đã tuyên phạt N.V.T. (32 tuổi, ngụ tại An Giang) 3 năm tù giam về tội “hiếp dâm”.

edf40wrjww2tblPage:Content

Lanh an vi hiep dam ban quen qua Zalo

Ảnh minh hoạ: Đội trinh sát Công an TP.Cần Thơ bắt quả tang một kẻ tống tiền bạn gái quen biết qua Zalo

Theo cáo trạng, từ giữa tháng 3/2014, T. làm quen với N.T.V. qua mạng Zalo.

Ngày 2/4/2014, T. rủ V. đi chơi. Trên đường đi, họ dừng lại ở một công viên bên bờ kè sông Hậu. Tại đây, T. đã có nhiều cử chỉ âu yếm, vuốt ve V. Một lúc sau, T. đưa V. đến một quán cà phê tiếp tục tâm sự.

Đến hơn 22 giờ tối, V. đề nghị T. chở về nhà trọ của bạn cô nhưng T. lại chở thẳng V. về nhà trọ của mình.

Tại đây, T. mở ti vi, giăng mùng và kêu V. vào ngủ. Họ chèn ở giữa một chiếc gối ôm, nhưng chỉ một lúc sau, T. nảy sinh ham muốn và thực hiện hành vi quan hệ tình dục. V. kháng cự và chạy vào nhà vệ sinh. Thấy vậy, T. kêu V. ra giường ngủ và hứa sẽ không làm gì cô nữa.

V. đồng ý, hai người lại mượn gối ôm làm ranh giới, tuy nhiên, T. đã không kiềm chế được mình và lặp lại hành vi trên lần thứ hai. V. tiếp tục kháng cự. T. năn nỉ V, hai người tiếp tục ngủ chung giường cho đến sáng.

Sáng hôm sau, T. đưa V. về, trên đường đi, T. mua thuốc ngừa thai khẩn cấp cho V. uống. Sau đó, V. đến công an phường trình báo sự việc. Một ngày sau, T. bị bắt khẩn cấp.

Trong quá trình điều tra, làm rõ sự việc, V. đề nghị T. bồi thường sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm với số tiền 110 triệu đồng. Gia đình T. đồng ý, V. nhận tiền và làm giấy bãi nại cho T.

Tuy được bãi nại nhưng T. vẫn phải đối đầu với bản án hình sự về tội hiếp dâm.

Tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định, tuy T. đã phạm tội nhưng một trong những nguyên nhân dẫn đến hành vi này cũng do lỗi của V. thẩm phán toà phân tích, V. đã 21 tuổi, là sinh viên năm thứ 3 của một trường đại học, đã đủ lớn để lượng định khả năng bị bị xâm hại tình dục cũng như tự biết bỏ về nhà hoặc kêu cứu khi thấy T. có hành vi sàm sỡ với mình.

Do đó, thay vì xét xử theo khoản 2, điều 111 - Bộ luật Hình sự (khung hình phạt 7 - 15 năm), TAND quận Ninh Kiều đã xét xử T. theo khoản 1 với mức án 3 năm tù giam.

HIỀN DUNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI