Khởi tố gã trai dở trò cưỡng hiếp mẹ bạn gái lúc người yêu vắng nhà

03/06/2016 - 11:15

PNO - Đến nhà rủ người yêu đi chơi không thành, đối tượng nổi máu “yêu râu xanh” lao vào khống chế rồi hiếp dâm mẹ bạn gái.

Khoi to ga trai do tro cuong hiep me ban gai luc nguoi yeu vang nha
Đến nhà không thấy người yêu, đối tượng dở trò đồi bại với người mẹ. (Ảnh minh họa).

Ngày 2/6, VKSND huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Bá Triệu (22 tuổi, ngụ xã Ea Uy, huyện Krông Pắc) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 25/5, Triệu cùng với Lê Đình Hoàng (22 tuổi, trú tại buôn Kon H’Ring, xã Ea Yiêng, huyện Krông Pắc) đến nhà chị Đ. (là người dân tộc Xê Đăng, trú tại buôn Kon H’ring, xã Ea Yiêng) tìm con gái chị này rủ đi chơi.

Tới trước cổng nhà, Triệu nói Hoàng đứng ở ngoài đây chờ rồi tự mở cửa đi vào nhà. Thấy chị Đ. đứng trong nhà, Triệu hỏi con gái chị Đ. là Đào (17 tuổi) nhưng được trả lời không có ở nhà. Sau khi trả lời Triệu, chị Đ. quay lại đi vào phòng ngủ. Lúc này, Triệu nổi máu “yêu râu xanh” nên đi theo sau, đẩy chị Đ. nằm trên giường rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Thấy chị Đ. hô hoán thì Triệu đánh hai cái vào đầu chị Đ. và đe doạ “im lặng không tao giết”. Sau đó khoảng 2 phút, Triệu đi ra cổng nói với Hoàng: “Mày đi đâu chơi thì đi, tao vào đây ngủ một chút”.

Trong lúc Triệu ra ngoài, chị Đ. vùng dậy chạy qua nhà anh Phung là cán bộ công an xã ở sát nhà nhờ giúp đỡ. Anh Phung lập tức cầm đèn pin sang nhà chị Đ. rọi đèn, biết có người phát hiện nên Triệu nhanh chóng bỏ chạy.

Ngày 26/5, nạn nhân sau đó làm đơn trình báo cơ quan chức năng tố cáo hành vi hiếp dâm của Triệu. Hiện vụ án đang được tiến hành điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thuận Bình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI