Khai mạc Tuần Văn hóa du lịch Đà Lạt 2013

28/12/2013 - 08:12

PNO - Tối 27/12, tại quảng trường Lâm Viên (TP Đà Lạt) đã diễn ra đêm hội khai mạc Tuần Văn hóa du lịch Đà Lạt 2013 với chủ đề “Rực rỡ hoa Đà Lạt”.

edf40wrjww2tblPage:Content

Đêm hội khai mạc bắt đầu với đám rước vật thiêng “Bản sắc Tây Nguyên” giới thiệu về vùng đất Tây Nguyên trù phú và huyền bí. Nơi đây, từ lâu đời, nhiều tộc người bản địa sinh sống và đã tạo nên những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc mình, góp phần làm phong phú, đa dạng nền văn hóa Việt Nam. Sau diễn văn khai mạc của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Tuấn Anh đã công bố Năm du lịch quốc gia 2014 Tây Nguyên - Đà Lạt. Theo đó, Năm du lịch quốc gia 2014 chủ đề “Đại ngàn Tây Nguyên” có 12 hoạt động chính và nhiều hoạt động hưởng ứng do các tỉnh trong khu vực Tây Nguyên tổ chức.

Khai mac Tuan Van hoa du lich Da Lat 2013
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao Huân chương Độc lập hạng ba cho
đại diện Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Lạt.

Trong đêm hội khai mạc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng ba cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Đà Lạt. Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng, Đảng bộ và nhân dân TP Đà Lạt, Lâm Đồng và các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, đạt được những thành tựu to lớn và toàn diện hơn nữa trên mọi lĩnh vực, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế của đất nước.

Đêm hội khai mạc khép lại bằng cảnh diễn nghệ thuật “Những bông hoa cao nguyên” tái hiện nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên; phong cách hiền hòa, thanh lịch của người Đà Lạt; những thế mạnh, nét riêng của Đà Lạt cũng như những thành tựu mà vùng đất này đạt được qua 120 năm hình thành, phát triển. Tuần Văn hóa du lịch Đà Lạt 2013 diễn ra đến ngày 31/12.

Sáng 27/12, tại Vườn hoa TP Đà Lạt, Ban tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch Đà Lạt 2013 đã khai mạc triển lãm hoa, sinh vật cảnh. Triển lãm giới thiệu hơn 28.000 tác phẩm nghệ thuật về hoa, cây cảnh của 97 đơn vị, cá nhân trong nước và các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài. Đặc biệt, tại Vườn hoa Đà Lạt - nơi diễn ra triển lãm, Ban tổ chức đã trang trí hình tượng Bác Hồ bằng hoa tươi (hoa hồng và hoa salem) cao hơn 3m, rộng 2,4m.

Khai mac Tuan Van hoa du lich Da Lat 2013
Vườn hoa Đà Lạt đông khách tham quan. Ảnh: NAM VIÊN

Ngoài việc phục vụ nhu cầu tham quan của người dân và du khách, triển lãm còn là dịp để các nhà đầu tư giao lưu, xúc tiến thương mại, hợp tác đầu tư phát triển ngành hoa.

Sáng cùng ngày, tại TP Đà Lạt, Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV khai trương “Không gian mộc bản Triều Nguyễn - Di sản tư liệu thế giới” và “Đà Lạt - Lâm Đồng qua tài liệu lưu trữ”. Chuyên đề Không gian mộc bản Triều Nguyễn giới thiệu mộc bản và lịch sử hình thành mộc bản Triều Nguyễn; chiều dài lịch sử - văn hóa VN qua tài liệu mộc bản; quá trình thiên di, bảo quản và phát huy giá trị tài liệu mộc bản. Chuyên đề “Đà Lạt - Lâm Đồng qua tài liệu lưu trữ” giới thiệu những tài liệu, tư liệu quý về lịch sử hình thành thành phố Đà Lạt; những công trình kiến trúc tiêu biểu của Đà Lạt qua những tài liệu, bản vẽ thiết kế của chính quyền thuộc địa; thiên nhiên, con người Đà Lạt xưa... Trong đó, có những hình ảnh, tư liệu chưa từng công bố.

Theo NAM VIÊN - BÌNH NGUYÊN (Sài Gòn Giải Phóng)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI