Khai ấn đền Trần: nhiều du khách cầu may như… phá đền

06/03/2015 - 13:19

PNO - PN - Đến hẹn lại lên, dòng người lại háo hức rủ nhau về lễ hội Đền Trần (phường Lộc Vượng, TP.Nam Định). Lễ hội khai ấn Đền Trần diễn ra từ ngày 1 - 6/3 với tâm điểm là lễ khai ấn vào đêm 4/3.

edf40wrjww2tblPage:Content

Theo thông tin từ Ban tổ chức Lễ hội Khai ấn Đền Trần 2015, trong đêm tổ chức lễ khai ấn, Nam Định đã huy động, tăng cường hơn 2.000 người thuộc lực lượng Công an tỉnh Nam Định như cảnh sát cơ động, cảnh sát trật tự, cảnh sát giao thông, cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công an thành phố Nam Định và các huyện... nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông để lễ hội diễn ra trang nghiêm và an toàn.

Khai an den Tran: nhieu du khach cau may nhu… pha den

Lễ khai ấn đông nghịt người

Theo đúng nghi thức truyền thống, lễ khai ấn được thực hiện trang nghiêm lúc 23g15 tại nội cung đền Thiên Trường. Ngay sau khi lực lượng chức năng mở hàng rào chắn để người dân tiếp tục vào lễ đầu năm, hàng nghìn người từ khắp mọi lối đi đã đổ về đền Thiên Trường. Tình trạng đông đúc đã dẫn tới chen lấn, xô đẩy nhau để cướp lộc và làm lễ đầu năm.

Tại khu vực sân đền Thiên Trường, dòng người đổ về đông nghẹt. Nhiều người cố gắng chen nhau để vào gần khu vực lưu hương, chắp tay khấn vái rồi lao vào lấy lộc trên ban thờ ở giữa sân. Cảnh tượng này trở nên hãi hùng với chính cả người chen nhau cướp lộc. Ai cũng chen nhau lấy ấn ngay trong đêm vì cho là “linh thiêng hơn ban ngày”.

Phía trong tiền đường, trung đường… của đền Thiên Trường, người vào làm lễ phải dùng hết sức để đẩy nhau. Cảnh lộn xộn, nhốn nháo, ồn ào diễn ra như một phiên chợ. Người dân chen vào các bệ thờ Công đồng Hoàng đế tại tiền đường để xoa tiền cầu may. Đặc biệt, tại nơi thờ bái vọng các vị hoàng đế, từ những tốp thanh niên, đến các ông cao niên… đều cố gắng lao vào quệt tiền vào thanh kiếm đang được đặt trên ban thờ.

Cảnh chen lấn, xô đẩy nhau cướp lộc chỉ dịu dần khi trời về sáng.

TRẦN KHÁNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI