Hai phụ nữ bệnh nặng cần giúp đỡ

05/03/2015 - 15:58

PNO - PN - * Mắc bệnh nhược cơ đã mấy năm nay, hiện sức khỏe chị Lê Thị Hà, 30 tuổi, ngụ tại xã Xuân Yên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa ngày một suy kiệt, không còn đi lại được nữa.

Hai phụ nũ benh nang càn giúp dõ

Gia đình chị cho biết, vì bệnh quá nặng, chị cần phải thay huyết tương nhiều lần liên tiếp với chi phí gần 100 triệu đồng. Hơn bảy năm qua, ba chị Hà bị tai nạn giao thông, cũng nằm liệt một chỗ, gia đình vốn đã rất khó khăn càng thêm cùng quẫn. Hiện cả nhà có hai người bệnh nặng nhưng chỉ biết trông vào thu nhập làm công nhân ít ỏi của người anh trai chị Hà.

Hai phụ nũ benh nang càn giúp dõ

* Trên đường đi bán báo dạo tại huyện Củ Chi, TP.HCM, chị Trần Thị Thu, 44 tuổi, bị tai nạn giao thông. Sau hơn một tháng điều trị, chị đã có thể đi lại nhưng chi phí phải đóng cũng hơn 60 triệu đồng. Chồng bỏ đi từ khi chị vừa sinh con gái, hai mẹ con sống cùng ông bà ngoại già yếu. Do ở quê (Quảng Ngãi) quá khó khăn, chị Thu đành gửi con cho ông bà ngoại nuôi rồi vào thành phố thuê nhà trọ đi bán báo dạo kiếm chút ít thu nhập gửi về cho ông bà nuôi cháu. Mấy tháng nay, bị tại nạn, chị không còn đi làm được nữa, cả nhà không biết xoay xở ra sao.

* Mọi đóng góp của bạn đọc hảo tâm xin gửi đến báo Phụ Nữ, 311 Điện Biên Phủ, Q.3, TP.HCM; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: BÁO PHỤ NỮ TP.HCM, số 007.100.1049165 Ngân hàng Ngoại thương VN - chi nhánh TP.HCM; Chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay gia đình giúp hai phụ nữ khó khăn này chữa bệnh. Xin trân trọng cảm ơn!

 Phòng CTBĐ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI