Hà Tĩnh: ‘Phê rượu’ chồng nổi cơn điên, tẩm xăng thiêu sống vợ

13/07/2016 - 07:25

PNO - Đi uống rượu say về bị vợ nói nặng lời, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, cơn điên nổi lên Việt đã dùng xăng thiêu sống vợ.

Ngày 12/7, thông tin từ ông Phạm Văn Nam, chủ tịch UBND xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết: trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc chồng say rượu rồi dùng xăng tưới lên người vợ, châm lửa đốt gây thương tích nặng.

Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Thuận (30 tuổi), trú xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Trước đó, khoảng 22h đêm 11/7, Lê Xuân Việt (34 tuổi, xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) sau đi uống rượu say về bị vợ nói nặng lời nên giữa hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn.

Ha Tinh: ‘Phe ruou’ chong noi con dien, tam xang thieu song vo
Cơn điên nổi lên, Việt đã lấy xăng đổ vào người chị Thuận để thiêu sống vợ. (Ảnh minh họa).

Cơn điên nổi lên, Việt đã lấy xăng đổ vào người chị Thuận để thiêu sống vợ.

Nghe tiếng kêu cứu thất thanh của chị Thuận, hàng xóm đã hô hoán nhau chạy sang đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Hương Sơn, nhưng do vết thương quá nặng phải chuyển ra bệnh viện bỏng Quốc gia tiếp tục điều trị.

Được biết, hoàn cảnh gia đình chị Thuận hết sức khó khăn, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do chồng thường xuyên rượu chè.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Cảnh sát điều Công an huyện Hương Sơn đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Minh Dương (Tổng hợp)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI