Giăng bẫy diệt chuột, ngồi tù 4 năm

10/12/2014 - 13:06

PNO - PNO - Do chuột cắn phá lúa trên ruộng mình, Nguyễn Thế Trung đã rủ bạn giăng bẫy điện làm một đàn ông đi ngang qua bị điện giật chết.

edf40wrjww2tblPage:Content
Giang bay diet chuot, ngoi tu 4 nam

Ngày 10/12, TAND Tối cao tại TP.HCM đã chấp nhận kháng cáo, sửa một phần án sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thế Trung (SN 1985, ngụ huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) từ 5 năm tù còn 4 năm tù về tội "giết người".

Xét thấy bị cáo Trung ăn năn hối cải, hoàn cảnh gia đình khó khăn, gia đình có công vơi cách mạng và đại diện bị hại cũng đã làm đơn bãi nại, HĐXX đã chấp nhận kháng cáo của Trung, giảm cho Trung 1 năm tù.

Trong vụ án áy, còn có bị cáo Nguyễn Hữu Trí (SN 1963, ngụ huyện Lấp Vò, Đồng Tháp) không kháng cáo, cấp sơ thẩm đã xử phạt Trí 2 năm tù cùng về tội danh trên.

Theo án sơ thẩm, Nguyễn Thế Trung sạ lúa trên diện tích 1.000m2 đất ruộng tại ấp Khánh Mỹ A, xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò. Sau khi đi thăm lúa, Trung phát hiện bị chuột cắn phá nhiều.

Ngày 9/3/2014, Trung vót cọc tre rồi lấy dây chì giăng để bẫy diệt chuột. Sau đó, Trung rủ Trí đi diệt chuột. Cả hai lấy cục biến điện, bình ắc quy và dây chì, sau đó Trung mắc nối điện để bẫy chuột.

Khi có điện, cục biến điện có tín đèn hiệu màu xanh, khi chuột mắc bẫy thì cục biến điện phát tín hiệu đèn màu đỏ.

Sau khi bẫy được chuột, cả hai lại ra ruộng đi thăm bẫy thì phát hiện anh Lê Hoàng Vân đang đi bộ về hướng giăng bẫy.Trung và Trí la lớn: “Tránh ra, có bẫy chuột” nhưng anh Vân vẫn bước đi và té ngã vào dây chì giăng bẫy chuột. Liền lúc đó, Trung chạy đến nơi đặt bình ắc quy để tắt hệ thống bẫy chuột, còn Trí làm hô hấp nhân tạo cho anh Vân.

Khi Trung chạy đến thì Trí nói: “Chết rồi Trung ơi”. Sau đó, Trung và Trí khiêng nạn nhân đặt trên bờ kênh và cùng quay trở lại thu gom các dụng cụ bẫy chuột mang về nhà.

Đến sáng ngày 10/3/2014, người dân phát hiện anh Vân chết nên báo công an xác minh.

PHAN HỒNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI