Đi thăm cha, hai chị em bị phỏng nặng

14/10/2013 - 14:17

PNO - PN - Ngày 13/10, các bác sĩ bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM cho biết đang điều trị cho hai bé gái L.Ph.Nh.Y (chín tháng tuổi) và L.Th.D.Tr. (hai tuổi) là chị em ruột cùng ngụ ở Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp bị phỏng nặng do cháy chòi lá.

edf40wrjww2tblPage:Content

Di tham cha, hai chi em bi phong nang

Bé Y. đang nằm điều trị tích cực tại khoa Phỏng, Bệnh viện Nhi Đồng 1

Trước đó, chị T. (mẹ bé Y. và Tr.) dẫn hai con đến chơi ở nơi mà chồng chị đang nuôi cá thuê. Trong lúc chị T. và chồng ra ngoài có việc, bất ngờ điện bị chập và cháy cả chòi lá. Dù hai bé được cứu khỏi đám lửa nhưng bé Y. bị phỏng đến 46% còn bé Tr. bị phỏng 16% diện tích cơ thể.

Do một số vị trí phỏng sâu nên hai bé đều xếp vào độ phỏng nặng (từ độ 2-3).

Khi nhập viện, hai bé Y. và Tr. đều bị sốc phỏng nặng, mạch và huyết áp không đo được, phải thở oxy. Hiện sức khỏe bé Tr. đã tạm ổn nhưng bé Y. vẫn còn trong giai đoạn nguy hiểm.

 Thanh Khê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI