Đi học về bị mắng, nam sinh lớp 12 đâm chết cha ruột

07/03/2016 - 19:19

PNO - Bị cha mắng và đòi đánh không có nguyên do, không kiểm soát được bản thân, Bảo đã dùng dao đâm trúng vùng hiểm của cha dẫn đến tử vong.

Vụ việc đau lòng trên xảy ra vào lúc 13h20 ngày 7/3 tại phường 2, TP. Đà Lạt (Lâm Đồng).

Nạn nhân là ông Vương Ngọc Ẩn (SN 1963), trú tại hẻm 268 đường Phan Đình Phùng.

Hung thủ sát hại nạn nhân không ai khác chính là cậu con trai Vương Gia Bảo (SN 1998), đang học lớp 12 tại 1 trường PTTH trên địa bàn.

Di hoc ve bi mang, nam sinh lop 12 dam chet cha ruot
Hiện trường vụ việc (ảnh: CA)

Vào trưa cùng ngày, khi Bảo vừa đi học về thì bị cha quát tháo và đòi đánh không rõ nguyên do. Tức giận vì bị mắng oan, Bảo trong lúc không kiềm chế được bản thân đã dùng con dao Thái Lan để trong phòng khách đâm vào vùng hiểm của cha.

Ông Ấn nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên tử vong. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Bảo đến công an phường 2 tự thú.

Công an TP.Đà Lạt, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Qua điều tra bước đầu cùng lời khai của Bảo, xác định, nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng đau lòng là do giữa 2 cha con ông Ẩn xảy ra mâu thuẫn. Được biết, Bảo là con thứ 2 của ông Ân.

Thanh Sơn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI