Đại lộ Đông Tây xuống cấp nghiêm trọng

27/03/2013 - 15:27

PNO - PNO - Đại lộ Đông Tây đoạn từ cầu vượt Cát Lái đến ngã ba Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống (thuộc địa phận Q.2, TP.HCM, tức đại lộ Mai Chí Thọ) hiện đã xuống cấp nghiêm trọng.

 Theo ghi nhận của chúng tôi, có những chỗ tạo thành rãnh sâu gần 20cm. Trên đoạn đường này, ô tô, xe tải thường chạy hổng bánh hoặc nửa trên cao, nửa dưới thấp. Mỗi lần xe ô tô, xe tải muốn chuyển làn thì phải leo lên các gờ cao giữa đường khiến xe loạng choạng trông rất nguy hiểm.

Dưới đây là một số hình ảnh mà PNO ghi nhận được vào sáng ngày 27/3/2013.

Dai lo Dong Tay xuong cap nghiem trong

Ảnh Hoàng Hải

Dai lo Dong Tay xuong cap nghiem trong

Ảnh Hoàng Hải

Dai lo Dong Tay xuong cap nghiem trong

Ảnh Hoàng Hải

Dai lo Dong Tay xuong cap nghiem trong

Ảnh: Trung Hưng

Dai lo Dong Tay xuong cap nghiem trong

Ảnh: Trung Hưng

Dai lo Dong Tay xuong cap nghiem trong

Ảnh: Trung Hưng

Được biết, từ khi con đường này được thông xe (cuối năm 2009) thì nhà thầu đã phải sửa chữa lớn 3 lần. Nhưng hiện tại, mặt đường vẫn chỗ lún, chỗ trồi nhựa, gây khó khăn cho các phương tiện qua đây, đặc biệt là các phương tiện chạy từ đường Mai Chí Thọ để ra vào cảng Cát Lái.

Trao đổi về vấn đề này, ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị TP.HCM cho biết, nguyên nhân khiến việc khắc phục tình trạng trồi nhựa trên đường Mai Chí Thọ chậm so với dự kiến là do tư vấn, nhà thầu đang tiến hành một số công tác bổ sung để hoàn tất việc xác định cấp phối phú hợp để áp dụng cho khu vực trồi nhựa.

Công tác này dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 5/2013. Sau đó, dự kiến việc khắc phục chính thức được tiến hành trong tháng 6 hoặc tháng 7/2013. Song song đó, chủ đầu tư sẽ yêu cầu nhà tư vấn, nhà thầu triển khai các giải pháp khắc phục tạm thời để đảm bảo giao thông êm thuận.

Hoàng Hải - Trung Hưng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI