Đại gia mua dâm trẻ em vừa được tại ngoại: "Bị bắt là chuyện xui rủi"

28/08/2015 - 11:19

PNO - Ông Luận cho biết việc mua dâm bị bắt là chuyện xui rủi không ai muốn, được tại ngoại rồi, ông sẽ thực hiện nốt các dự án còn dang dở.

Ngày 27/08, ông Tiêu Văn Luận (Chủ khách sạn Best Cà Mau, còn được mệnh danh là "đại gia Việt Kiều") được tại ngoại  sau gần 2 tháng bị tạm giam vì hành vi mua dâm trẻ vị thành niên.

Ông Luận bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ông Luận nói: "Mình bị bắt là chuyện xui rủi không ai muốn. Tôi vẫn tiếp tục thực hiện các dự án đang đầu tư dang dở ở Cà Mau".

Dai gia mua dam tre em vua duoc tai ngoai:
Thiếu nữ chưa đủ 16 tuổi bị Châu đưa đến bán dâm cho ông Luận.

Trước đó, ngày 25/6, ông Luận bị Công an TP Cà Mau khởi tố, bắt tạm giam vì hành vi mua dâm trẻ vị thành niên . Cùng ngày, cơ quan này cũng đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam bốn tháng đối với bà Lâm Thị Châu (chủ quán nhậu Nhật Duy, phường 9, TP Cà Mau).

Được biết, trước đây, bà Châu đã môi giới cho ông Luận mua dâm một thiếu nữ tên Thanh (chưa đủ 16 tuổi). 2 lần ông Luận mua dâm Thanh (500.000 đồng/lượt), bà Châu đều giữ hết.

Ngày 16/6, mẹ của cháu Thanh đã đến cơ quan điều tra gửi đơn tố cáo.

Phương Quỳnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI