Cấm tất cả phương tiện lưu thông qua cầu Lê Văn Sỹ và cầu Kiệu

07/11/2013 - 23:32

PNO - PN - Ngày 7/11, thông tin từ Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP.HCM cho biết, từ 6g sáng ngày 9/11 sẽ cấm tất cả phương tiện lưu thông qua cầu Lê Văn Sỹ. Ngày 23/11, cấm tất cả phương tiện lưu thông qua cầu Kiệu để phục vụ việc tháo...

edf40wrjww2tblPage:Content

Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện tất cả các tuyến đường xung quanh cầu Lê Văn Sỹ đã được Sở GTVT treo băng-rôn hướng dẫn giao thông từ xa. Các biển báo, biển hướng dẫn cũng đã được lắp đặt đầy đủ. Hai cầu tạm bắc cạnh cầu Lê Văn Sỹ đã được tháo dỡ rào chắn cho người dân lưu thông. Sau khi cầu đóng cửa, các phương tiện sẽ lưu thông theo lộ trình mới như sau: từ Q.Phú Nhuận đi Q.3: đi theo lộ trình Lê Văn Sỹ - Trường Sa - cầu số 9 - Hoàng Sa - hẻm 173 - Trần Quốc Thảo. Từ Q.3 đến Q.Phú Nhuận: Trần Quốc Thảo - Trường Sa - cầu tạm - Hoàng Sa - Lê Văn Sỹ.

Đối với cầu Kiệu: xe hai - ba bánh lưu thông từ Q.Phú Nhuận đi Q.1 theo lộ trình: Phan Đình Phùng - hẻm 41 Phan Đình Phùng - Trường Sa - cầu tạm 1 - Hoàng Sa - hẻm 475 Hai Bà Trưng - Hai Bà Trưng. Đi từ Q.1 đến Q.Phú Nhuận: Hai Bà Trưng - Trần Quang Khải - Nguyễn Văn Nguyễn - hẻm 214 Nguyễn Văn Nguyễn - Hoàng Sa - cầu tạm 2 - Trường Sa - Phan Đình Phùng. Đối với xe ô tô từ Q.1, Q.3 đến Q.Phú Nhuận: đi theo bốn lộ trình. Cụ thể, lộ trình 1: Hai Bà Trưng - Trần Quang Khải - cầu Hoàng Hoa Thám - Phan Xích Long - Phan Đăng Lưu; lộ trình 2: Hai Bà Trưng - Trần Quang Khải - Nguyễn Huy Tự - Bùi Hữu Nghĩa - Bạch Đằng; lộ trình 3: Hai Bà Trưng - Võ Thị Sáu - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Huỳnh Văn Bánh - Phan Đình Phùng - Phan Đăng Lưu; lộ trình 4: Hai Bà Trưng - Trần Quang Khải - Trần Khắc Chân - cầu Trần Khánh Dư - Nguyễn Công Hoan - Phan Xích Long. Lộ trình xe ô tô lưu thông hướng từ Q.Phú Nhuận đến Q.1, Q.3 vẫn như cũ.

 PHAN TRÍ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI