Bệnh nhi tử vong bất thường tại Bệnh viện Bạch Mai

03/04/2015 - 15:41

PNO - PN - Chiều 31/3, chị Nguyễn Thị Thúy Vinh (Chương Mỹ, Hà Nội) đã bày tỏ bức xúc với báo Phụ Nữ về cái chết bất thường của con trai chị là Trần Ngọc Minh (SN 2007) sau khi điều trị tại Khoa Nhi, Bệnh viện (BV) Bạch Mai, Hà Nội.

edf40wrjww2tblPage:Content

Liên tục xin cấp cứu không được

Chị Vinh kể: cuối năm 2014, Minh bị nổi mẩn đỏ ở hai bàn chân, gia đình chị đưa cháu đi khám tại BV Nhi Trung ương thì phát hiện cháu bị viêm mao mạch dị ứng. Sau khi điều trị tại BV bảy ngày, các nốt đỏ của Minh đã biến mất, tuy nhiên, chị Vinh lại phát hiện con đi tiểu bị sủi bọt. BV Bạch Mai kết luận, cháu Trần Ngọc Minh mắc bệnh viêm cầu thận, hội chứng thận hư và cho thuốc điều trị tại nhà. Cuối tháng 1/2015, gia đình chị Vinh cho cháu Minh kiểm tra lại tại Khoa Nhi (BV Bạch Mai) và cũng được chẩn đoán như trước.

“Tại BV Bạch Mai, các bác sĩ (BS) cho cháu truyền Solu medrol giống BV Nhi Trung ương nhưng liều lượng cao hơn nhiều lần. Gia đình tôi băn khoăn nhưng do BS giải thích đây là phác đồ điều trị của thế giới nên kết thúc đợt điều trị lần thứ nhất, gia đình tiếp tục đưa cháu vào viện lần hai từ ngày 2/3/2015”, chị Vinh cho biết.

Chiều 13/3, bệnh nhi (BN) Minh bị đau bụng bất thường, các BS chỉ định tiếp tục theo dõi. Hai ngày tiếp theo, những cơn đau của Minh không hề thuyên giảm, vì quá đau, BN cắn môi đến chảy máu.

Nhớ lại những ngày cuối của con trai, chị Vinh nghẹn ngào: “Thấy con liên tục kêu đau, chúng tôi xin BS cấp cứu nhưng sau khi siêu âm, BS nói không phát hiện bất thường nên chỉ cho giảm đau và uống an thần. Đến ngày Chủ nhật, BS trưởng khoa hội chẩn cũng nói BN không thể chết vì đau bụng. Sau hơn ba ngày liên tục kêu đau, liên tục xin cấp cứu không được, đến sáng ngày 16/3, cháu Minh tiểu ra máu. Các BS tiến hành chụp cắt lớp, siêu âm nhưng không cho phác đồ điều trị. Tới khoảng 12g đêm, BS trực phát hiện cháu rơi vào tình trạng khẩn cấp và cho lên cấp cứu nhưng không kịp. Cháu mất ngay sau đó, vào rạng sáng 17/3”.

Hai tuần sau khi con mất, chị Vinh mới đủ bình tĩnh để quay lại BV Bạch Mai làm việc với hy vọng làm rõ cái chết của con mình. Theo chị, cái chết của cháu Minh có nhiều khuất tất, trong đó có một phần không nhỏ là sự vô tâm của các BS: “Nếu các BS cấp cứu ngay khi cháu đau bụng thì không đến nỗi cháu phải ra đi đột ngột như vậy. Khi đưa vào cấp cứu, cháu đã bị tràn dịch màng phổi và màng tim”.

Benh nhi tu vong bat thuong tai Benh vien Bach Mai

PV báo Phụ Nữ trao dổi với chị Vinh (phải) xung quanh cái chết của bé Minh.

Đau bụng không phải là nguyên nhân gây tử vong

Trả lời báo Phụ Nữ, PGS-TS Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng khoa Nhi BV Bạch Mai cho biết, vấn đề của BN Trần Ngọc Minh không nằm ở bụng. Theo ông Dũng, sở dĩ BN Minh phải sử dụng phác đồ điều trị Solu medrol liều cao là do cháu mắc hội chứng thận hư, phát triển trên nền viêm mao mạch dị ứng (còn được gọi là hội chứng thận hư kháng thuốc). Đây là phác đồ điều trị phổ biến trên thế giới.

Liên quan đến vấn đề gia đình nạn nhân liên tục yêu cầu BV cho cấp cứu nhưng không được đáp ứng, ông Dũng lý giải, khi phát hiện BN đau bụng, các BS sẽ nghĩ ngay đến hai khả năng lớn gây chết người là viêm phúc mạc tiên phát và viêm phúc mạc thứ phát. Khoa đã theo dõi, cho siêu âm, chụp cắt lớp nhưng không phát hiện thấy hai nguy cơ này. Do đó, các BS cho BN thuốc chống táo bón và thụt. “Không phải tiếc cấp cứu các cháu nhưng cho sai còn nguy hiểm hơn”, BS Dũng nói.

Ông Dũng cũng khẳng định, vấn đề đau bụng không phải nguyên nhân gây chết: “Nguyên nhân gây tử vong của BN là do tắc mạch phổi. Đây là triệu chứng nguy hiểm nhất của BN, hầu hết không cứu được”. Đây cũng là trường hợp tắc mạch phổi đầu tiên của BV Bạch Mai ghi nhận trong nhiều năm.

Tuy nhiên, khi phóng viên hỏi về nguyên nhân khiến BN đau bụng liên tục trong ba ngày, ông Dũng trả lời: “Đau bụng có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân lớn, gây chết người là không có”.

Ông Dũng cho biết, các BS không phải không tiên lượng được diễn biến của bệnh khi bị tắc mạch phổi, song đây là trường hợp hiếm gặp nên không dám thông báo trước cho người nhà BN.

 H.ANH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI