Bệnh nặng không tiền chữa trị

17/06/2015 - 14:15

PNO - PN - * Cách nay gần bốn năm, chị Lê Thị Tý Hon, 41 tuổi, ngụ tại xã Bình Thạnh, H.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp phát bệnh ung thư lưỡi, phải điều trị tại BV Ung Bướu TP.HCM một thời gian dài.

edf40wrjww2tblPage:Content

 Benh nang khong tien chua tri

Mới đây, chị phát hiện khối u trên ngực, bác sĩ chẩn đoán chị lại bị ung thư vú. Lần trước phát bệnh, chị Tý Hon đã phải vay mượn gần 30 triệu đồng để trang trải chi phí chữa trị, hiện vẫn chưa trả được nợ. Hiện nay, để có tiền phẫu thuật, sắp tới còn phải tiếp tục hóa trị, xạ trị tốn kém, chị bất lực không biết phải tính sao. Cuộc sống của vợ chồng chị rất khó khăn, không có nguồn thu nhập nào ổn định, lại còn phải chăm lo cho đứa con nhỏ sáu tuổi.

Benh nang khong tien chua tri 

* Dù đã bán hết những gì có giá trong nhà để vào BV Ung Bướu TP.HCM điều trị bệnh ung thư vú từ ba năm nay, nhưng bệnh của bà Lê Thị Tuyên, 56 tuổi, ngụ tại xã Hòa Hiệp, H.Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vẫn không thuyên giảm, hiện phải tiếp tục những đợt hóa trị do bệnh tái phát. Gia đình bà Tuyên thuộc diện hộ nghèo, chồng mất đã lâu, bà làm thuê, làm mướn nuôi các con. Bốn người con của bà học hành dang dở, hiện cũng chỉ làm thuê làm mướn đắp đổi qua ngày, không có điều kiện giúp mẹ chữa bệnh. Bà Tuyên lo lắng: “Không biết tôi có thể cầm cự được bao lâu, có lẽ đành về quê chứ không thể xoay ra tiền để trị bệnh”.

* Mọi đóng góp của bạn đọc hảo tâm xin gửi đến báo Phụ Nữ, 311 Điện Biên Phủ, Q.3, TP.HCM; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: BÁO PHỤ NỮ TP.HCM, số 007.100.1049165 Ngân hàng Ngoại thương VN - Chi nhánh TP.HCM; chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay giúp hai phụ nữ khó khăn này có điều kiện chữa trị. Xin trân trọng cảm ơn!

PHÒNG CTBĐ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI