Bé gái 2 tuổi thoát chết kỳ diệu trên lưng mẹ

27/06/2015 - 10:30

PNO - PN - Bé gái 2 tuổi, con của nạn nhân đã thoát chết một cách thần kì ngay trên lưng người mẹ đã chết đuối khá lâu.

edf40wrjww2tblPage:Content

Sự việc xảy ra tại xã Linh Thượng, huyện Gio Linh (Quảng Trị). Người phụ nữ tên Hồ Thị Niên, sinh năm 1978, chết vì đuối nước sau khi địu con trên lưng, bỏ nhà ra đi.

Be gai 2 tuoi thoat chet ky dieu tren lung me

Hồ Kinh Môn, nơi chị Niên tử nạn

Ông Hồ Văn Truyền, Chủ tịch UBND xã Linh Thượng, cho hay chị Niên có thần kinh không bình thường, lúc tỉnh lúc điên đã vài năm nay. Sau khi chị Niên địu con đi vào chiều 25/6, mãi đến tối không thấy chị về, gia đình đã hốt hoảng tìm kiếm nhưng không thấy. Mãi đến sáng 26/,6 một số người dân chài trên hồ Kinh Môn (nằm giáp ranh giữa hai xã Gio Bình và Trung Sơn của huyện Gio Linh) đã phát hiện thi thể chị Niên nổi trên mặt nước.

Điều kì diệu là đứa con gái 2 tuổi trên lưng chị Niên đã thoát khỏi “miệng hà bá”. "Cũng may mực nước hồ nơi chị Niên tử nạn khá cạn và phải công nhận rằng chỉ có điều thần kì mới giúp bé gái sống sót ngay trên lưng người mẹ đã chết" - ông Truyền nói.

Theo lời kể của người dân quanh hồ Kinh Môn, khi thấy chị Niên địu con lang thang mò cua, bắt ốc bên hồ, người dân đã cho chị ăn cơm.

Chị Niên ra đi, bỏ lại người chồng không có việc làm ổn định với 6 người con nheo nhóc từ 2 đến 16 tuổi, gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI