Bé 10 tháng tuổi tử vong sau khi ăn cháo, uống thuốc

16/04/2016 - 07:46

PNO - Bà Nhàn cho cháu Dũng ăn cháo, uống thuốc viêm họng rồi đặt cháu nằm trên võng để ra vườn dọn dẹp. Khi quay lại, toàn thân cháu Dũng đã tím tái.

Be 10 thang tuoi tu vong sau khi an chao, uong thuoc
Bà Nhàn đặt cháu Dũng nằm xuống võng sau khi cho ăn, uống.

Chiều 15/4, Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện này đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để xác minh, làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu Nguyễn Minh Dũng (sinh tháng 6/2015).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ 30 ngày 14/4, chị Trần Thị Thu Hiền (19 tuổi, ngụ ấp 3, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú) đem cháu Dũng (con chị Hiền) gửi nhà hàng xóm là bà Trần Thị Nhàn (56 tuổi) để đi làm. Khi gửi con, chị Hiền có mang cháo, sữa và thuốc viêm họng nhờ bà Nhàn cho cháu Dũng ăn, uống.

Đến khoảng 7 giờ, bà Nhàn cho cháu Dũng ăn và uống thuốc theo lời chị Hiền dặn rồi đặt cháu Dũng nằm trên võng trong phòng khách. Thấy cháu lim dim ngủ nên bà ra nhà sau dọn dẹp.

Khoảng 8 giờ cùng ngày, bà Nhàn quay lại thì phát hiện toàn thân cháu Dũng tím tái, bất động. Qúa hoảng sợ, bà Nhàn vội nhờ hàng xóm chở cháu Dũng đến Trạm Y tế xã cấp cứu. Tuy nhiên, cháu Dũng đã tử vong sau đó.

  • Hải Hà
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI