2 người thợ hồ dũng cảm lao dòng nước xiết cứu người mẹ có con 2 tháng bị nước cuốn

08/10/2016 - 15:36

PNO - Chị Tuyền được đưa vào bờ trong tình trạng ngộp nước, sau đó người thân đã đưa chị Tuyền về nhà (cách hiện trường khoảng 400m) để hô hấp nhân tạo và chị Tuyền đã tỉnh lại.

Thông tin trên Thanh niên, sáng 8/10, trong lúc đi ngang qua khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai (P.Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) anh Lê Tấn Đạt (28 tuổi, quê An Giang) và Phạm Chí Đang (32 tuổi, quê Cà Mau) đã phát hiện chị Huỳnh Thị Mộng Tuyền (34 tuổi, ngụ Bình Dương) bị cuốn giữa dòng nước cùng với một con bò, anh Đạt và Đang dừng xe, lao mình xuống cứu…

2 nguoi tho ho dung cam lao dong nuoc xiet cuu nguoi me co con 2 thang bi nuoc cuon
Hiện trường xảy ra vụ việc (Ảnh: Thanh niên).

Chị Tuyền được đưa vào bờ trong tình trạng ngộp nước, sau đó người thân đã đưa chị Tuyền về nhà (cách hiện trường khoảng 400m) để hô hấp nhân tạo và chị Tuyền đã tỉnh lại.

Được biết, người phụ nữ này mới sinh con nhỏ được 2 tháng. Sáng cùng ngày trời mưa lớn kéo dài, nước ngập cả 2 phía bờ suối nên chị Tuyền lội nước đi ra ngoài để lùa 3 con bò về chuồng, không may xảy chân bị nước cuốn.

Anh Đạt và anh Đang - hai người cứu sống chị Tuyền, hiện đang làm nghề thợ hồ.

Hà My (tổng hợp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI