12 năm tù cho nhân viên kinh doanh chiếm đoạt hơn nửa tỉ đồng

08/07/2013 - 14:43

PNO - PNO - Ngày 8/7, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt Phạm Ngọc Chế (SN 1985, ngụ tại Thái Bình) 12 năm tù về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

12 nam tu cho nhan vien kinh doanh chiem doat hon nua ti dong

Bị cáo Chế trên đường về trại giam.

 Theo cáo trạng, Công ty TNHH Tiến Đạt được thành lập từ năm 1998, có chức năng sản xuất, nhập khẩu các sản phẩm về thép, có trụ sở tại Hà Nội. Đến năm 2000, công ty thành lập thêm chi nhánh tại TP.HCM có trụ sở tại phường 16, quận Tân Bình.

Tháng 7/2003, công ty tuyển dụng Phạm Ngọc Chế vào làm nhân viên giao nhận kho. Đến giữa năm 2005, Chế được công ty giao làm nhân viên kinh doanh với nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng, giao dịch bán hàng và thu tiền nộp về công ty.

Tuy nhiên, lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo của công ty, từ đầu năm 2008 đến cuối năm 2009, Chế với nhiệm vụ được giao đã thu tiền của một số khách hàng, tổng cộng hơn 526 triệu đồng, nhưng không nộp về cho công ty mà chiếm đoạt. Khi bị phát hiện, Chế tự ý bỏ việc, rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 17/2/2013, Chế bị Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ theo lệnh truy nã.

Phan Hồng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI