11 năm tù cho tài xế xe tải vượt ẩu tông chết 6 người

26/04/2014 - 14:32

PNO - PNO - Do lái xe vượt ẩu, lại gặp đường trơn, chiếc xe tải nhỏ của Khoa đã hất tung 2 xe máy làm 6 người trên 2 xe này tử vong.

edf40wrjww2tblPage:Content

  Ngày 26/4, TAND Tối cao tại TP.HCM đã xét xử phúc thẩm, chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo, tuyên phạt Nguyễn Văn Khoa (SN 1982, trú tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) từ 12 năm tù xuống còn 11 năm tù về tội "vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ" đồng thời cấm Khoa lái xe ô tô và hành nghề lái xe ô tô trong vòng 5 năm kể từ khi chấp hành xong án tù.

HĐXX nhận định, Khoa là trụ cột phải nuôi 3 con nhỏ, khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải và ra đầu thú, nên đã giảm nhẹ cho Khoa một phần hình phạt.

11 nam tu cho tai xe xe tai vuot au tong chet 6 nguoi

Bị cáo Khoa trả lời thẩm vấn tại tòa.

Theo án sơ thẩm, lúc 14g20 ngày 9/6/2013, Nguyễn Văn Khoa điều khiển ô tô tải nhỏ loại 2,5 tấn, lưu thông trên tỉnh lộ 44A, theo hướng từ thành phố Bà Rịa về Thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Khi chạy đến ấp An Thạnh, xã An Ngãi, huyện Long Điền, Khoa điều khiển ô tô sang hết phần đường ngược chiều để vượt một xe khác chạy cùng chiều. Khi Khoa vừa cho xe vượt lên thì đối mặt với hai xe máy đang lưu thông chiều ngược lại. Lúc này, Khoa chỉ còn biết thắng gấp làm chiếc xe xoay ngang, hất văng 6 người trên hai xe máy này.

Do lực va chạm mạnh, cả 6 người gồm anh Lê Hữu Trường (SN 1986) chở vợ là chị Lê Thị Mỹ Hạnh (SN 1994) cùng con gái 11 tháng tuổi Lê Hoàng Bảo Ngọc (ngụ phường Kim Dinh, TP Bà Rịa); chị Võ Thị Mỹ Dung (SN 1971) chở chị Nguyễn Thị Kim Long (SN 1984) và cháu Lê Quang Thọ (SN 2003) đều ngụ xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền tử vong.

Gây tai nạn xong , Khoa đến cơ quan Công an trình báo, đồng thời bị tạm giữ và bắt giam ngay sau đó.

Sau đó, chủ xe tải đã bồi thường chi phí mai táng cho các gia đình tổng cộng 505 triệu.

Phan Hồng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI