Ôtô khách tông trực diện xe bồn, ít nhất 5 người trọng thương

25/09/2017 - 11:26

PNO - Đang lưu thông trên đường, chiếc xe khách 29 chỗ bất ngờ bị mất lái, lao qua dải phân cách rồi bị xe bồn chạy hướng ngược lại đâm vào hông. Vụ tai nạn khiến nhiều người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h20 ngày 25/9, chiếc xe khách mang BKS: 37B – 017.15 lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng thành phố Vinh – huyện Quế Phong (Nghệ An). Khi đến địa phận xã Diễn An (huyện Diễn Châu) thì bị mất lái, lao qua dải phân cách giữa đường.

Oto khach tong truc dien xe bon, it nhat 5 nguoi trong thuong
Hiện trường vụ tai nạn.

Đúng lúc này, chiếc xe bồn chở xăng mang BKS 37C – 249.14 (chưa rõ người điểu khiển) lưu thông theo hướng huyện Diễn Châu – thành phố Vinh lao tới, đâm trực diện vào hông xe khách.

Cú đâm trực diện khiến chiếc xe khách bị xoay chiều, hư hỏng nặng. Ngay sau vụ tai nạn, người dân địa phương đã nhanh chóng có mặt đưa các nạn nhân trong xe khách đi cấp cứu. Dùng xa beng phá cửa, đưa tài xế xe bồn bị mắc kẹt trong cabin ra ngoài.

Oto khach tong truc dien xe bon, it nhat 5 nguoi trong thuong
Người dân phá cửa, đưa tài xế xe bồn bị mắc kẹt ra ngoài.

Tại hiện trường, hai chiếc xe nằm quay đầu song song với nhau trên một làn đường. Chiếc xe bồn bị hư hỏng nặng phần đầu, chiếc xe khách bị hư hỏng nặng phần đầu và hông xe bên phải.

Nhận được tin báo, Cảnh sát giao thông huyện Diễn Châu đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Oto khach tong truc dien xe bon, it nhat 5 nguoi trong thuong
Các nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Theo thông tin từ Bệnh viện 115 Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận 4 nạn nhân trong vụ tai nạn trên gồm anh Hà Văn Toàn (36 tuổi, trú huyện Tân Kỳ, Nghệ An), Trần Thị Hồng (59 tuổi, trú huyện Quế Phong, Nghệ An), Cao Thị Chung (37 tuổi) và Nguyễn Đức Tiến (44 tuổi, cùng trú huyện Diễn Châu, Nghệ An), các nạn nhân đều bị đa chấn thương.

Thành Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI