Ông Trần Thế Thuận giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM

01/10/2018 - 11:43

PNO - Sáng 1/10, Ban Thường vụ Thành uỷ TP.HCM đã trao quyết định bổ nhiệm ông Trần Thế Thuận – Chủ tịch UBND quận 1 làm Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM. Thời hạn giữ chức vụ 5 năm.

Ông Trần Thế Thuận giữ chức vụ này thay bà Thái Thị Bích Liên. Bà Liên được điều động, phân công giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM. 

Ông Thuận năm nay 51 tuổi, quê ở TP.HCM. Ông là cử nhân chính trị, cử nhân hành chính, thạc sĩ kinh tế chính trị.

Ong Tran The Thuan giu chuc Chanh Van phong Thanh uy TP.HCM
Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Võ Thị Dung trao quyết định cho ông Trần Thế Thuận

Cách đây 3 năm, ông Thuận được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch UBND quận 1. Trong thời gian này, một trong những vấn đề nổi lên ở quận trung tâm mà ông Thuận phải đối mặt là việc lập lại trật tự lòng lề đường. Dù công việc có nhiều phức tạp nhưng ông đã có những chỉ đạo quyết liệt để xử lý vấn đề này. Trong đó, ông khẳng định trách nhiệm của quận là tiên phong đi đầu trong việc lập lại trật tự đô thị gắn với việc tổ chức lại cuộc sống của bà con lao động nghèo đang mưu sinh kiếm sống trên vỉa hè TP. 

UBND Q.1 đã có nhiều cuộc tiếp xúc, khảo sát, lên danh sách khoảng 500 hộ trực tiếp đang buôn bán trên vỉa hè tại hai phường Bến Thành và Bến Nghé. Quá trình điều tra, khảo sát đều có hồ sơ kê khai quá trình buôn bán và hình ảnh rất cụ thể, không bỏ sót trường hợp nào. Đến nay đã có hàng trăm tuyến đường cơ bản thông thoáng, trật tự.

Ong Tran The Thuan giu chuc Chanh Van phong Thanh uy TP.HCM
Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Võ Thị Dung trao quyết định cho bà Thái Thị Bích Liên

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM cũng trao quyết định điều động, phân công bà Thái Thị Bích Liên, Chánh Văn phòng Thành ủy TP HCM giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP HCM.

Trước đó, vào ngày 6/7, tại Hội nghị Thành ủy TP.HCM lần thứ 17, Ban thường vụ Thành ủy đã quyết định kỷ luật bà Thái Thị Bích Liên bằng hình thức khiển trách. Bà Liên vi phạm, thiếu sót trong công tác tham mưu và thực hiện trách nhiệm được ủy quyền đại diện chủ sở hữu tài sản tại các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ thành phố. Động thái này được đưa ra trong tiến trình xử lý các cán bộ liên quan việc Công ty TNHH Một thành viên đầu tư và xây dựng Tân Thuận (100% vốn thuộc Văn phòng Thành ủy) bán rẻ và sai quy định 320.000 m2 đất tại huyện Nhà Bè cho Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai.

Gia Hưng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI