Ông Đoàn Ngọc Hải đi kiểm tra vỉa hè sớm, 'xử' xe biển xanh chiếm vỉa hè

06/10/2017 - 10:57

PNO - Phát hiện ô tô biển xanh 80B, 51A nghênh ngang chiếm vỉa hè quận trung tâm, ông Đoàn Ngọc Hải gọi điện cho lãnh đạo phường ra lập biên bản xử phạt.

Sáng nay, Phó chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải xuống đường một mình để kiểm tra trật tự vỉa hè. Lúc 5h30, lãnh đạo quận trung tâm Sài Gòn phát hiện chiếc ôtô biển xanh 80B chiếm vỉa hè đoạn trước một khách sạn trên đường Thi Sách (P. Bến Nghé).

Ong Doan Ngoc Hai di kiem tra via he som, 'xu' xe bien xanh chiem via he
Ô tô biển xanh 80B chiếm vỉa hè đường Thi Sách bị phạt 700.000 nghìn đồng

Ngay lập tức, ông Hải gọi điện cho lãnh đạo phường Bến Nghé ra xử lý. Lực lượng chức năng phường đến và tài xế phương tiện vi phạm có mặt để hợp tác nên chỉ bị lập biên bản phạt tài xế 700.000 đồng. 

Để tránh tình trạng “nể nang”, ông Đoàn Ngọc Hải yêu cầu phường chụp lại biên bản xử phạt kèm hình ảnh phương tiện chiếm vỉa hè cho ông. Sau khi hoàn thành các thủ tục xử phạt, phương tiện này được yêu cầu rời khỏi vị trí.

Trước đó, hôm 4/10, người dẫn đầu đoàn kiểm tra trật tự đô thị quận 1 cũng xuống đường một mình để chấn chỉnh vỉa hè. Ông phát hiện một chiếc ô tô biển xanh 51A. chiếm vỉa hè đường Phùng Khắc Khoan (P. Đa Kao). Sau đó, ông Hải gọi điện yêu cầu công an phường Đa Kao ra xử phạt.  Toàn bộ hình ảnh vi phạm, biên bản xử phạt cũng được ông yêu cầu chụp để tránh tình trạng xử lý “nể nang”.

Ong Doan Ngoc Hai di kiem tra via he som, 'xu' xe bien xanh chiem via he
Ô tô biển xanh 51A chiếm vỉa hè đường Phùng Khắc Khoan cũng bị ông Đoàn Ngọc Hải "xử" nặng

Ông Đoàn Ngọc Hải cho biết, mỗi năm TPHCM có hơn 100 người đi bộ chết vì tai nạn giao thông do vỉa hè bị lấn chiếm phải di chuyển xuống lòng đường. 

Do vậy, quận 1 xử lý nghiêm các vi phạm lấn chiếm vỉa hè. Đặc biệt tình trạng ô tô đậu nghênh ngang trên vỉa hè quận trung tâm. Không chỉ ô tô biển trắng, xe biển xanh nhưng không gương mẫu, không chấp hành quy định vẫn bị xử phạt bình thường. 

“Xe của đơn vị công quyền phải làm gương người dân mới tin, làm theo được. Chỉ ưu tiên ôtô biển xanh bảo vệ yếu nhân, đang làm nhiệm khẩn cấp có thể đậu tạm vỉa hè được”, ông Hải nói.

Phương Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI