Nông dân Sài Gòn tất bật chăm hoa kịp bán Tết

09/01/2016 - 05:58

PNO - Bà con nông dân ở vùng trồng hoa Thới An, quận 12 đang tất bật chuẩn bị những công đoạn cuối cùng để hoa nở vào đúng dịp Tết Nguyên đán 2016.

Nong dan Sai Gon tat bat cham hoa kip ban Tet
Hàng ngàn chậu hoa Tết được gia đình ông Lê Văn Hòa (ngụ quận 12) trồng hơn hai tháng trước.
Nong dan Sai Gon tat bat cham hoa kip ban Tet
Các loại hoa mà bà con nông dân trồng chủ yếu là hoa mào gà, cúc đại đóa, cúc vạn thọ, có nhiều hộ còn trồng thêm dừa cạn, hoa cánh bướm… Với những hộ gia đình trồng theo phương thức nhỏ, lẻ thì số lượng từ 3.000 đến 5.000 chậu, còn hầu hết đều trồng trên hàng triệu chậu/hộ.

Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Bính Thân 2016 nên những hộ trồng hoa nơi đây luôn hối hả, tất bật chăm sóc cho những chậu hoa với hy vọng hoa sẽ bung nở vào đúng dịp Tết.

Ông Lê Văn Hòa là người có kinh nghiệm trồng hoa lâu năm tại đây cho biết, với thời tiết thuận lợi và ổn định như năm nay thì hoa dự kiến sẽ nở vào hai đến ba tuần nữa, nhiều loại như cúc đại đóa hay vạn thọ sẽ bung vào dịp cận Tết. Tháng trước, những loại hoa ông đang trồng cũng có nhiều thương lái đặt mua với số lượng lớn. Nhìn chung, giá cả thị trường hoa năm nay khá ổn định, nếu hoa nở đẹp và chất lượng thì hy vọng giá sẽ cao hơn năm ngoái.

Nong dan Sai Gon tat bat cham hoa kip ban Tet
Anh Nguyễn Văn Út chăm chút kỹ càng cho từng chậu hoa.
Nong dan Sai Gon tat bat cham hoa kip ban Tet
Theo anh Út, một chậu hoa mào gà được chăm sóc trong khoảng 3 tháng, sau khi nở hoa, nếu bón phân và tưới nước hợp lý sẽ cho búp to và rất đẹp. Năm nay giá bán dự kiến từ 50 – 80.000 đồng/chậu mào gà.
Nong dan Sai Gon tat bat cham hoa kip ban Tet
Chị Liên đang bẻ cánh một chậu hoa cánh bướm để hoa nở đúng ngày.
Nong dan Sai Gon tat bat cham hoa kip ban Tet
Năm nay, nhiều loại hoa mới như dừa cạn, cánh bướm hay hoa nhái cũng được bà con nông dân trồng với số lượng lớn.
Nong dan Sai Gon tat bat cham hoa kip ban Tet
Cúc đại đóa và cúc vạn thọ là hai loại hoa được nhiều người ưa chuộng vì hoa nở to, bung vàng và đặc biệt là rất lâu tàn.
Nong dan Sai Gon tat bat cham hoa kip ban Tet
Những chậu hoa Tết xanh mơn mởn được trồng cách đây 2 tuần.
Nong dan Sai Gon tat bat cham hoa kip ban Tet
“Trồng một chậu hoa mà nở đúng dịp tết là điều rất khó. Vì phải tính toán kỹ lưỡng về thời gian, đồng thời phải chăm sóc kỹ càng. Nếu thời tiết tiếp tục nắng ấm trong vài tuần nữa thì phải áp dụng các biện pháp kìm hãm sự phát triển của hoa”, ông Lê Văn Hòa chia sẻ.
Nong dan Sai Gon tat bat cham hoa kip ban Tet
Những chậu hoa cánh bướm khoe sắc rực rỡ dưới ánh nắng mai.
Nong dan Sai Gon tat bat cham hoa kip ban Tet
Những bông hoa tươi tắn dưới bàn tay chăm sóc của những người nông dân tại đây.
Nong dan Sai Gon tat bat cham hoa kip ban Tet
Với số lượng hoa Tết như năm nay, các hộ trồng hoa Thới An đã sẵn sàng cung ứng cho thị trường những sản phẩm đẹp và chất lượng.

Những chậu hoa Tết ở vùng trồng hoa Thới An không những cung cấp khắp các quận huyện trên địa bàn thành phố mà còn được thương lái ở các tỉnh lân cận như Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh mua về rồi tỏa đi khắp nơi. Hy vọng, sau nhiều tháng tỉ mẩn chăm sóc thì những chậu hoa sẽ bung nở vào đúng dịp Tết và giá cả bán ra thị trường sẽ ổn định. Được như thế thì người nông dân được mùa, còn khách hàng sẽ mua được những chậu ưng ý và chất lượng.

Nguyên Kha

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI