Những đứa trẻ lầm lũi kiếm tiền tại chợ trâu bò lớn nhất miền Trung

01/06/2017 - 09:28

PNO - Đều đặn mỗi tháng 6 ngày họp chợ, hàng chục đứa trẻ từ khắp nơi lại nghỉ học, kéo nhau về phiên chợ trâu bò lớn nhất miền Trung để dắt thuê cho các lái buôn kiếm tiền phụ giúp cha mẹ.

Nhung dua tre lam lui kiem tien tai cho trau bo lon nhat mien Trung
Mặt trời vừa lên, từng đoàn người đem trâu bò tới chợ Ú (xã Đại Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) để mua bán, trao đổi. Chen lẫn trong dòng người ken đặc cùng hàng ngàn con trâu bò từ khắp nơi đổ về là hàng chục em nhỏ từ 12 – 16 tuổi ngồi chờ người đến thuê dắt trâu bò. Hầu hết những đứa trẻ đến đây đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn nên muốn kiếm thêm tiền phụ giúp bố mẹ. 
Nhung dua tre lam lui kiem tien tai cho trau bo lon nhat mien Trung
Mỗi tháng 6 ngày (1, 6, 9, 11, 21 và 26) âm lịch, nhiều em học sinh, chủ yếu từ các xã lân cận lại xin nghỉ học để về phiên chợ trâu mưu sinh. Em Trần Văn Mậu (15 tuổi) cho biết, dắt thuê cho các lái buôn mỗi con trâu bò được trả giá từ 10.000 – 20.000 đồng tùy quãng đường. Mỗi phiên chợ, một em có thể kiếm được từ 150.000 đến 300.000 đồng tùy vào may mắn.
Nhung dua tre lam lui kiem tien tai cho trau bo lon nhat mien Trung
Với thâm niên 4 năm gắn bó với nghề “đòi” trâu bò ở phiên chợ này, Mậu cho biết việc dắt trâu bò cũng không quá vất vả, bù lại cũng kiếm được một khoản tiền kha khá. Tuy nhiên, nếu không biết cách sẽ dễ bị trâu bò húc vào người. Công việc làm thêm ở chợ Ú khá nhiều, không những dắt thuê trầu bò mà nhiều em khác còn có thể kiêm luôn cả tắm rửa cho trâu bò, lau chùi chuồng trại, xe chở trâu...
Nhung dua tre lam lui kiem tien tai cho trau bo lon nhat mien Trung
Cùng lúc kéo cả chiếc xe dài gần 5 m để lùa đàn bò 20 con từ chợ về nhà cho chủ, hai anh em Nguyễn Viết Lan (16 tuổi) vẫn tỏ ra phấn khởi khi nhận được 200.000 đồng tiền công sau gần 30 phút rã rời chân tay. Lan cho biết, mấy năm gần đây, phương tiện vận tải nhiều, họ thường thuê ô tô chở về cho nhanh. Chỉ có những hộ buôn nhỏ lẻ hoặc nhà gần chợ, không tiện thuê ôtô nên mới nhờ mấy em nhỏ dắt hộ trâu bò. Trước đây, có người “đòi” trâu bò về tận các huyện khác cách hàng chục km, đi 3, 4 ngày là chuyện bình thường, tiền công có khi lên đến 400 - 500 nghìn đồng.
Nhung dua tre lam lui kiem tien tai cho trau bo lon nhat mien Trung
Đứng từ sáng đến non trưa, Phan Văn Đông được chủ buôn thuê dắt 3 con trâu mới lớn về xã bên cho khách với giá 60.000 đồng. Là trâu non nên chúng rất bướng và nhát, khó khăn lắm Đông mới kéo được 3 con trâu ra đường cái. Đôi chân trần còm nhom lầm lũi tiến về phía đường xa, hai tay Đông nắm chặt 3 sợi dây dắt 3 con trâu bướng bỉnh kéo đi.
Nhung dua tre lam lui kiem tien tai cho trau bo lon nhat mien Trung
Một nhóm khác nhận nhiệm vụ canh chừng đàn trâu hơn 20 chục con cho thương lái để chờ khách đến mua với giá 150.000 đồng.
Nhung dua tre lam lui kiem tien tai cho trau bo lon nhat mien Trung
Theo ông Nguyễn Văn Vinh (xóm 6, xã Đại Sơn) cho biết, xóm 6 có 150 hộ thì có đến 140 hộ hành nghề buôn bán trâu bò. Trâu bò ở chợ Ú không chỉ được tập kết từ trong nước mà còn từ Lào, Campuchia, Thái Lan về. Không những người lớn mà cả các cháu nhỏ cũng nghỉ học theo nghề kiếm tiền. Trong xóm có 6 gia đình là đầu nậu lớn, thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi tháng. Trung bình mỗi tháng, mỗi hộ dân ở đây cũng kiếm được 30 - 40 triệu đồng nhờ buôn bán trâu bò.

Thành Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI